Học viện BC&TT tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2019

GD&TĐ - 8 tân Tiến sĩ và 222 Thạc sĩ thuộc các chuyên ngành đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã vinh dự được nhận bằng tốt nghiệp, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình học tập và nghiên cứu.

PGS, TS Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền  trao bằng Tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh tốt nghiệp.
PGS, TS Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao bằng Tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh tốt nghiệp.

Vừa qua (25/4), Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các lớp Cao học và Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2019.

Đến tham dự buổi Lễ và chúc mừng các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ về phía khách mời có TS AuThay Pala Vông, Bí thư Thứ nhất Đại sứ Quán Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; PGS,TS Phạm Minh Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Khắc Trương, chuyên viên cao cấp Vụ lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc Học viện cùng lãnh đạo các Khoa/Ban/Phòng và các đơn vị trực thuộc Học viện, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ hướng dẫn luận văn, luận án các lớp và đặc biệt có mặt đông đủ các NCS và học viên cao học.

PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu bế giảng khóa học. (Ảnh; Trí Nhân).
PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu bế giảng khóa học. (Ảnh; Trí Nhân).

Phát biểu chúc mừng các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ tại buổi lễ trao bằng PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền ghi nhận nỗ lực học tập và nghiên cứu không ngừng nghỉ của các học viên trong thời gian qua đồng thời hy vọng các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ sẽ tiếp tục học tập và trau dồi để lĩnh hội tri thức mới nhất trong thời đại phát triển mãnh liệt của khoa học công nghệ. PGS,TS Lưu Văn An tin tưởng các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ sẽ vận dụng sáng tạo những kiến thức được học tập tại nhà trường để làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước phát triển vững mạnh.

PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao bằng thạc sĩ cho các học viên
PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao bằng thạc sĩ cho các học viên 

Trong niềm vui hân hoan của buổi Lễ bế giảng và giây phút rạo rực khi cầm tấm bằng trên tay, tân Thạc sĩ Nguyễn Văn Lực lớp Xây dựng Đảng và CQNN k231.B đã đại diện cho NCS, học viên cao học phát biểu cảm tưởng bày tỏ lòng biết ơn đối với các Giảng viên cùng những lời chúc tốt đẹp nhất đến Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

“Chúng em xin hứa với các thầy, cô giáo chúng em sẽ đem những kiến thức được trang bị để vận dụng sáng tạo áp dụng thực tiễn vào từng vị trí công tác để trở thành những cán bộ, những công dân có tri thức góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước…”, tân Thạc sĩ Nguyễn Văn Lực chia sẻ.

Niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt các tân Thạc sĩ ngày nhận bằng tốt nghiệp...
 Niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt các tân Thạc sĩ ngày nhận bằng tốt nghiệp...

Tại buổi lễ, 8 nghiên cứu sinh khóa 16, 18, 20, 21  của 3 ngành/chuyên ngành, gồm: Triết học có 4 nghiên cứu sinh, Công tác tư tưởng có 3 nghiên cứu sinh, Báo chí học có 1 nghiên cứu sinh được nhận bằng Tiến sĩ.

PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao bằng thạc sĩ cho các học viên.
 PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao bằng thạc sĩ cho các học viên.

222 học viên cao học các khóa 20, 21, 22 của 12 ngành/chuyên ngành, gồm: Báo chí học có 54 học viên, Chính trị học phát triển có 13 học viên, Quan hệ công chúng có 12 học viên, Quản lý hoạt động văn hóa tư tưởng có 20 học viên, Quản lý xã hội có 55 học viên, Kinh tế chính trị có 8 học viên, Triết học có 11 học viên, Chủ nghĩa xã hội có 5 học viên, Hồ Chí Minh học có 4 học viên, Xã hội học có 3 học viên, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước có 30 học viên, Xuất bản có 7 học viên đã được công nhận tốt nghiệp và được nhận bằng Thạc sĩ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ