Hơn 18,4 triệu ca mắc nCov toàn cầu, Nga lên kế hoạch sản xuất vaccine tại nước ngoài

Hơn 18,4 triệu ca mắc nCov toàn cầu, Nga lên kế hoạch sản xuất vaccine tại nước ngoài

Mỹ có 4.857.793 ca mắc, gồm 44.765 ca mới. Số ca tử vong là 158.887 ca, gồm 522 ca mới. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ tăng liên tục trong 4 tuần, trong khi đó số ca mắc mới giảm trong 2 tuần liên tiếp – theo phân tích của Reuters. Các bang California, Florida, Texas có tổng số 180.000, mặc dù so với tuần trước, số ca nhiễm mới đã giảm tại 3 bang này.

Trên cả nước, 8,2% số ca xét nghiệm cho kết quả dương tính, cao hơn mức 5% mà WHO coi là đáng lo ngại vì cho rằng có nhiều ca mắc trong cộng đồng chưa được phát hiện. 31 bang của Mỹ có tỷ lệ xét nghiệm dương tính cao hơn 5%, trong đó Alabama là 22%, Mississipi là 21%, Florida và Kansas là 19%.

Nga có 856.264 ca mắc, gồm 5.394 ca mới. Số ca tử vong là 14.207, gồm 79 ca mới. Nga đang đàm phán với Brazil và Ấn Độ về việc sản xuất vaccine chống Covid-19 trên lãnh thổ 2 quốc gia này – Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev nói và cho biết các đối tác nước ngoài quan tâm tới việc sản xuất vaccine của Nga, hiện có yêu cầu từ 20 nước. Ngoài ra có hơn 5 nước đang tích cực hợp tác với Nga trong việc triển khai sản xuất vaccine Nga trên đất nước họ. Theo ông Kirill, đến cuối năm nay, Nga có thể sản xuất 10 triệu liều vaccine mỗi tháng.

Anh có 305.623 ca mắc, gồm 928 ca mới. Số ca tử vong là 46.210 ca, gồm 9 ca mới. Bộ Y tế nước này cho biết số ca mắc mới trong ngày cao thứ 2 kể từ tháng 6. Số ca mắc mới ở Anh đạt đỉnh ngày 29/7 với 995 ca mắc mới – cao nhất kể từ 16/6. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết hàng triệu bộ thử Covid-19 nhằm phát hiện virus trong vòng 90 phút sẽ được triển khai tại các bệnh viện, nhà dưỡng lão, phòng thí nghiệm để tăng cường khả năng kiểm soát dịch trong những tháng sắp tới.

Philippines có 106.330 ca mắc, gồm 3.226 ca mới. Số ca tử vong là 2.104, gồm 45 ca mới. Thị trường chứng khoán nước này đã sụt giảm mạnh vào hôm qua sau khi chính phủ tái áp đặt các biện pháp phong tỏa bên trong và xung quanh thủ đô Manila để đối phó với sự bùng phát dịch mới, làm lu mờ hy vọng về việc khôi phục kinh tế. Chủ tịch Hiệp hội quản lý Philippines, ông Francis Lim cho rằng "đây là viên thuốc đắng nhưng cần thiết trong hoàn cảnh hệ thống y tế hiện nay".

Trước đại dịch, kinh tế Philippines từng là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á nhưng giờ đây nó đang trên bờ vực suy thoái.

Nhật Bản có 38.687 ca mắc, gồm 1.998 ca mới. Số ca tử vong là 1.012, gồm 1 ca mới. Khoảng 400 công ty Nhật Bản đã phá sản vì Covid-19 – hãng tin NHK cho biết. Số cơ sở phá sản cao nhất nằm trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn. Tại Tokyo, có 95 công ty phá sản và con số này ở Osaka là 41.

Italy có 248.229 ca mắc, gồm 159 ca mới. Số ca tử vong là 35.166 ca, gồm 12 ca mới. Các công ty đường sắt hàng đầu Italy bắt đầu hủy chuyến và trả lại tiền vé cho hành khách sau khi Bộ Y tế đưa ra quy định tái giãn cách xã hội trong ngành đường sắt.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 2.750.318 ca mắc (16.641 ca mới), Ấn Độ có 1.855.331 ca (50.629 ca mới), Nam Phi có 516.862 ca (5.377 ca mới), Indonesia có 113.134 ca (1.679 ca mới), Trung Quốc có 84.428 ca (43 ca mới), Singapore có 53.051 ca (226 ca mới)...

Tại Việt Nam, 6 giờ sáng nay, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết có thêm 10 ca mắc liên quan tới bệnh viện Đà Nẵng, trong đó 7 ca tại Đà Nẵng, 3 ca tại Quảng Nam. Tính đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 652 ca mắc Covid-19, trong đó 307 ca mắc nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ