Hơn 300 VĐV tranh tài Giải Điền kinh SV khu vực Hà Nội

Các vận động viên tranh tài ở nội dung 100m nam
Các vận động viên tranh tài ở nội dung 100m nam

Tham gia giải lần này có hơn 200 VĐV, là sinh viên đến từ 15 Trường Đại học, học viện, cao đẳng khu vực Hà Nội gồm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Đại học Giao thông vận tải; Trường Đại học Mỏ địa chất; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải; Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam; Trường Đại học Lao động xã hội; Trường Đại học Xây dựng; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh; Trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Bắc Bộ.

Các vận động viên thi đấu ở 2 bảng (chuyên và không chuyên). Bảng chuyên là sinh viên trường TDTT và các trường có đào tạo chuyên ngành giáo dục thể chất, bảng không chuyên là các trường còn lại. Nội dung thi gồm: Thi đồng đội (nam, nữ) với các môn: Chạy 100 mét; Chạy 800 mét (nữ); 1.500 mét (nam); Nhảy xa; Đẩy tạ (nữ tạ 3kg); (nam tạ 5kg). Nội dung thi cá nhân (nam, nữ) gồm: Chạy 100 mét, chạy 200 mét; Chạy 800 mét (nữ); 1500 mét (nam); Chạy tiếp sức 4 x 100 mét; Nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải 

Giải do Hội Thể thao Đại học chuyên nghiệp Hà Nội ủy quyền cho Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đăng cai tổ chức định kỳ hàng năm, nhằm mục đích duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sân chơi văn hóa thể thao để sinh viên các trường được giao lưu học hỏi lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ và không ngừng phấn đấu đưa phong trào học tập và rèn luyện môn điền kinh ngày một đi lên. Đồng thời là dịp để đánh giá công tác giảng dạy và huấn luyện của các trường đại học, học viện và cao đẳng trong khu vực Hà Nội.

Giải diễn ra từ ngày 9/11 đến ngày 10/11. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào phần tranh tài sôi nổi ở các nội dung: 100m nữ; 100m nam; nhảy xa nữ; đẩy tạ nam và nhảy cao nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...