Hơn 702 ngàn người tử vong vì nCov toàn cầu, số ca mắc ở người trẻ tăng nhanh

Hơn 702 ngàn người tử vong vì nCov toàn cầu, số ca mắc ở người trẻ tăng nhanh

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết những người trẻ tuổi tới các câu lạc bộ đêm và bãi biển đang dẫn đầu số những ca mắc Covid-19 mới trên khắp thế giới. Trong 5 tháng qua, tỷ lệ người mắc từ 15 đến 24 tuổi tăng lên gấp 3 lần.

Ngoài Mỹ dẫn đầu thế giới với hơn 4,9 triệu ca mắc, các nước châu Âu như Tây Ban Nha, Đức, Pháp và các nước châu Á như Nhật Bản cũng có nhiều ca mắc mới là người trẻ tuổi.  Quản lý y tá Neysa Ernst tại bệnh viện Johns Hopkins (Mỹ) cho rằng người trẻ tuổi ít đeo mặt nạ, giãn cách xã hội và thường họ lại là những người hay đi lại nhiều.

Mỹ có 4.915.315 ca mắc, gồm 51.399 ca mới. Số ca tử vong là 160.145 ca, gồm 1.217 ca mới. Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh ở Mỹ đã vượt qua khả năng truy vết những người tiếp xúc với các ca mắc của nhiều phòng y tế địa phương, trong khi đây là một bước quan trọng để kiềm chế sự lây lan của virus.

Theo một cuộc khảo sát của Reuters đối với 121 cơ quan địa phương và phỏng vấn hàng chục quan chức, các nhà dịch tễ học, khi đại dịch vẫn khiến cả ngàn người Mỹ thiệt mạng mỗi ngày, nhiều thành phố cho rằng họ thiếu tiền và nhân sự để xác định những người nhiễm virus một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Mỹ dường như đã tụt lại phía sau so với các nước giàu có khác trong việc truy vết các ca mắc nCov.

Ấn Độ có 1.906.613 ca mắc, gồm 51.282 ca mới. Số ca tử vong là 39.820 ca, gồm 849 ca mới. Hôm qua nước này ghi nhận số ca mắc mới và tử vong vì Covid-19 trong ngày cao nhất thế giới, vượt qua Mỹ và Brazil. Như vậy, trong 7 ngày liên tiếp, Ấn Độ ghi nhận hơn 50.000 ca mắc mới mỗi ngày. Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ khoảng 2,9 trên 100.000 người, trong khi đó tỷ lệ này ở Mỹ là 47,5 và Brazil là 45,2.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ cho biết một nửa số ca tử vong vì nCov ở Ấn Độ nằm ở độ tuổi dưới 60, 37% thuộc độ tuổi từ 45-60.

Pháp có 192.334 ca mắc, gồm 1.039 ca mới. Số ca tử vong là 30.296 ca, gồm 2 ca mới. Pháp có thể mất kiểm soát đối với sự lây lan của Covid-19 "bất kỳ lúc nào" - hội đồng khoa học Covid-19 của chính phủ cho biết hôm qua khi số liệu chính thức cho thấy số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt tăng lên lần đầu tiên kể từ tháng 4.

Hội đồng trên cảnh báo gần đây virus đã lây lan mạnh hơn khi người dân ít thực hiện giãn cách và áp dụng các biện pháp bảo vệ khác sau khi Pháp bỏ lệnh phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài 2 tháng hồi tháng 5.

Indonesia có 115.056 ca mắc, gồm 1.922 ca mới. Số ca tử vong là 5.388 ca, gồm 86 ca mới. Nước này có thể tạo ra ra 250 triệu liều vaccine Covid-19 mỗi năm vào cuối năm 2020 - Bộ trưởng Các công ty nhà nước Erick Thohir cho biết khi Indonesia đang tìm cách ngăn chặn làn sóng lây nhiễm chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Hãng dược phẩm Bio Farma ở đây sẽ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm thứ 3 trên người vào tuần này bằng vaccine Sinovac do Trung Quốc sản xuất. Nếu thành công, Bio Farrma cho biết sẽ tự sản xuất vaccine này.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 2.801.921 ca mắc (50.256 ca mới), Nga có 861.423 ca (5.159 ca mới), Nam Phi có 521.318 (4.456 ca mới), Philippines có 112.593 ca (6.352 ca mới), Trung Quốc có 84.464 ca (36 ca mới), Nhật Bản có 39.858 ca (1.171 ca mới)...

Tại Việt Nam, sáng nay Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 cho biết ghi nhận thêm 2 ca mắc mới tại Quảng Nam có liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng. Như vậy đến thời điểm này, Việt Nam có 672 ca mắc Covid-19, trong đó có 308 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca đã điều trị khỏi là 378 ca.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.