Khác lạ phương pháp chống cận thị của HS Trung Quốc

Khác lạ phương pháp chống cận thị của HS Trung Quốc

Một đoạn clip mới được lan truyền cho thấy trẻ em lớp 4 học trong lớp với cuốn sách để trên đầu trong một trường tiểu học ở Nantong, tỉnh Giang Tô của Trung Quốc.

GV có sáng kiến này sau khi một số HS bị cận thị do tư thế ngồi học sai. Hiệu trưởng của trường cho biết đã hướng dẫn HS duy trì tư thế đúng khi ngồi học nhưng một số em không nghe và bị cận thị.

“Nếu các em ngồi thẳng, quyển sách sẽ không rơi xuống và nó giúp cải thiện tư thế, thói quen của các em” - hiệu trưởng cho biết.

Cận thị là một vấn đề đối với đa số trẻ em Trung Quốc. Hơn một nửa trẻ em dưới 18 tuổi ở đây bị cận thị, trong đó HS trung học bị nhiều nhất.

Những con số của đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết 81% thiếu niên từ 16-18 tuổi ở đây có các vấn đề về mắt, 14,5% trẻ em 6 tuổi đã phải đeo kính.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ