Khi WHO từ chối liệu pháp "sốt rét"

Khi WHO từ chối liệu pháp "sốt rét"

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi sử dụng thuốc sốt rét Hydroxychloroquine như một “lá chắn tiềm năng” trong việc chống Covid-19. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cũng từng hưởng ứng công dụng của loại thuốc này trong bối cảnh đại dịch bùng phát trên toàn quốc.

Tuy nhiên, WHO đã chính thức thông báo tạm dừng thử nghiệm Hydroxychloroquine trong điều trị Covid-19, sau khi các nghiên cứu đặt ra câu hỏi về sự an toàn của loại thuốc này.

Động thái này của WHO được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Trump cho biết, ông thường xuyên dùng thuốc chống sốt rét để ngừa Covid-19 và tuyên bố loại thuốc này an toàn. Người đứng đầu Nhà Trắng đồng thời bác bỏ ý kiến của các chuyên gia cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến Hydroxychloroquine.

Tổng thống Trump từng vấp phải không ít chỉ trích bởi cách xử lý khủng hoảng do đại dịch, khi ông hạ thấp mối đe dọa đối với Covid-19 và liên tục bác bỏ các phân tích khoa học. Tới nay, Mỹ là quốc gia ghi nhận số người tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới với gần 100.000 trường hợp, hơn 1,6 triệu ca nhiễm.

Trong khi đó, bất chấp việc WHO tạm dừng nghiên cứu thuốc chống sốt rét, Bộ Y tế Brazil khẳng định sẽ tiếp tục khuyến nghị sử dụng Hydroxychloroquine trong điều trị Covid-19. “Chúng tôi vẫn bình tĩnh và sẽ không đưa ra sự thay đổi”, quan chức Bộ Y tế Mayra Pinheiro phát biểu.

Tổng thống Bolsonaro cũng từng gây ra nhiều ý kiến tranh cãi trước việc nói “không” với lệnh phong toả, dù Mỹ Latinh trở thành điểm nóng mới trên toàn cầu. Theo thống kê, Brazil đã báo cáo gần 375.000 trường hợp. Tuy nhiên, con số này được cho là thấp hơn nhiều so với thực tế vì quốc gia này thiếu dụng cụ xét nghiệm.

Trước đó, Chính phủ Ấn Độ cho biết, một số nghiên cứu tiền lâm sàng phát hiện, thuốc chống sốt rét có hiệu quả như phương pháp dự phòng chống lại virus SARS-CoV-2. Trong hai tháng qua, Hydroxychloroquine đã được xuất khẩu sang Mỹ và các quốc gia khác để phục vụ cho các nghiên cứu, nhằm tìm ra hướng điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố trên The Lancet cho biết, loại thuốc này không có tác dụng trong điều trị bệnh nhân Covid-19 và thậm chí có thể làm tăng nguy cơ tử vong đối với những người bệnh nặng.

Theo nghiên cứu này, gần 15.000 trong số 96.000 bệnh nhân Covid-19 đã được sử dụng Hydroxychloroquine hay một dạng liên quan đến chloroquine, hoặc được kết hợp với một loại kháng sinh. Những bệnh nhân còn lại được điều trị theo các phương pháp khác nhau.

Kết quả cho thấy, những người trong nhóm dùng Hydroxychloroquine có khả năng tử vong cao hơn và phát triển các biến chứng về tim nhiều hơn so với những người bệnh ở các nhóm khác.

Do những lo ngại từ nghiên cứu này, WHO tuyên bố sẽ tiến hành đánh giá sự an toàn của thuốc chống sốt rét trong một hoặc hai tuần. “Sau đó, nếu kết quả cho thấy sự bảo đảm, các thử nghiệm trên loại thuốc này có thể được tiếp tục”, Tiến sĩ Mike Ryan - chuyên gia về các vấn đề khẩn cấp hàng đầu của WHO, cho biết.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Ryan nhận định, chưa có bất cứ dấu hiệu nào từ các thử nghiệm cho thấy sự bất thường và bởi vậy, quyết định dừng nghiên cứu Hydroxychloroquine trong điều trị Covid-19 là “sự thận trọng thái quá”.

Bên cạnh đó, quyết định dừng liệu pháp “sốt rét” điều trị bệnh nhận Covid-19 của WHO được ví như giọt nước tràn ly trong mối quan hệ với chính quyến của ông Trump, vốn không ưa gì sự “hời hợt” tổ chức này với nước Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ