Khoa học chứng minh: Người trải qua tuổi khó khăn sẽ sở hữu 3 lợi thế vượt trội

Có thiên hướng nghệ thuật, khả năng sáng tạo cao 

Thực tế, hầu hết những người nổi tiếng và các tỷ phú giàu có nhất nhì thế giới từng phải trải qua một tuổi thơ khó khăn và thiếu thốn. 

Vì vậy, các nhà khoa học ở California (Mỹ) quyết định tìm hiểu về mối liên quan giữa trải nghiệm tuổi thơ và thiên hướng nghệ thuật, sự sáng tạo của một người.

Các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát 234 người thuộc các ngành nghệ thuật như nhạc sĩ, vũ công, diễn viên, nhà thiết kế, ca sĩ và chia họ làm 3 nhóm với mức độ khó khăn mà tuổi thơ đã từng trải qua. 

Kết luận, người có tuổi thơ vất vả thường hay lo lắng, mặc cảm. Thế nhưng, họ lại là người có khả năng sáng tạo cao, cống hiến hết mình cho nghệ thuật, tạo ra sức mạnh phu thường để thay đổi cuộc sống của mình.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Càng trải qua khó khăn, con người càng trở nên mạnh mẽ.

Trí nhớ và khả năng đồng cảm tốt

Theo giáo sư Chirag Mittal đến từ Đại học Texas, những đứa trẻ lớn lên trong điều kiện khó khăn, vất vả sở hữu trí nhớ tốt và khả năng tiếp thu cao. Họ có xu hướng lãng quên những thông tin vô ích, lạc hậu và lấp đầy bộ nhớ của mình bằng thông tin mới, hữu ích.

Ngoài ra, sống trong cuộc sống khó khăn, trải qua nhiều thăng trầm cay đắng cũng giúp họ có sự đồng cảm, thấu hiểu tốt với mọi người, và đưa ra những lời khuyên hữu ích để xoa dịu, động viên họ.

Khả năng thích nghi cao

Một người từng trải qua tuổi thơ khó khăn, nếm trải nhiều cay đắng, vất vả sẽ sở hữu khả năng thích nghi cao. Giống như câu nói: sống trong cái khổ buộc lòng phải quen với cái khổ và tìm cách thoát khổ. 

Theo giáo sư tâm lý học Bruce Ellis, những người từng nếm trải nhiều vất vả có khả năng nhận thức linh hoạt, phân biệt rõ ràng cái gì quan trọng, cái gì không, và tập trung cao độ vào mục đích quan trọng nhất. 

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

BS.CKII Kiều Mạnh Hà - Chủ nhiệm Khoa Thần kinh - Bệnh viện Quân Y 7A (TPHCM) thăm khám cho bệnh nhân.

Người trẻ 'mong manh' trước căn bệnh ẩn

GD&TĐ - Theo thống kê của Hội Đột quỵ thế giới, năm 2022 có đến 16% người bị đột quỵ trong độ tuổi 15 - 49 (trên tổng số 12,2 triệu ca đột quỵ não mới).