Khởi tố, bắt tạm giam người cha đánh đập dã man con gái 6 tuổi

Khởi tố, bắt tạm giam người cha đánh đập dã man con gái 6 tuổi

Chiều 29/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Danh Đa (SN 1993, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu) về hành vi “hành hạ người khác”.

Danh Đa thường xuyên đánh đập con gái ruột 6 tuổi. Đỉnh điểm, người cha này còn trói tay con rồi dùng cây đánh đập không thương tiếc, gây phẫn nộ dư luận.

Như đã thông tin, chiều ngày 28/5, trên mạng xã hội Faccebook đăng tải đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh Danh Đa trói tay, dùng roi đánh, dùng chân đá mạnh vào người con gái ruột của mình là bé D.T.N. (6 tuổi) một cách dã man, khiến dư luận bất bình.

Ngay sau khi có thông tin, Công an Thị xã Vĩnh Châu phối hợp với Đồn Biên phòng Lai Hòa đã mời Danh Đa về Công an xã Lai Hòa để làm việc.

Khởi tố, bắt tạm giam người cha đánh đập dã man con gái 6 tuổi ảnh 1
Đối tượng Danh Đa.

Tại đây, Danh Đa khai do phát hiện con gái ruột lấy gạo đổ vào cát để đùa nghịch nên tức giận, dẫn đến việc đánh bé N. và hình ảnh này được một người hàng xóm quay clip đăng lên mạng xã hội.

Theo điều tra của cơ quan điều tra, Danh Đa thường xuyên đánh dập bé N. Không những vậy, Danh Đa còn nhiều lần đánh cha ruột, đánh vợ đến mức những người thân của y phải bỏ trốn đi nơi khác sinh sống.

Ông Hồ Thanh Hùng - Chủ tịch UBND xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu cho biết, Chanh Đa sống bằng nghề làm thuê, thường hay uống rượu nên vợ bỏ đi mấy năm nay.

Hiện cháu D.T.N. đang được điều trị tại Bệnh viện ở Bạc Liêu, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị đa chấn thương phần mềm.

Được biết, cháu N. là con gái lớn của Danh Đa. Sau khi vụ việc xảy ra, hai bé gái còn lại là em của N. đã được công an giao cho người thân đưa về nhà chăm sóc.

Lãnh đạo Thị xã Vĩnh Châu thăm cháu bé

Sau khi nhận được thông tin cháu D.T.N (SN 2014) ở ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu bị cha là Danh Đa bạo hành phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, ngày 29/5, lãnh đạo Thị xã Vĩnh Châu cùng các ban, ngành, đoàn thể Thị xã do bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Vĩnh Châu đã đến thăm hỏi sức khỏe, tình hình thương tích của cháu N và hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho cháu bé.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.