Kỷ luật đảng nhiều tổ chức, đảng viên tham ô tiền xóa đói giảm nghèo

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 6.

Kỷ luật đảng nhiều tổ chức, đảng viên tham ô tiền xóa đói giảm nghèo

Ngày 27/12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có có thông báo về kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm tại Đảng bộ quận 6.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng đối với các đảng viên là lãnh đạo quận 6 trong việc thiếu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, kiểm tra cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Lao động-Thương binh và xã hội quận 6 về thực hiện quy chế làm việc, Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo, để xảy ra vụ việc tham ô tiền Quỹ Xóa đói giảm nghèo tại phường 11, quận 6.

Vụ việc này dẫn đến 4 cán bộ là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường; cán bộ chuyên trách; thủ quỹ Ban xóa đói, giảm nghèo của phường bị xử lý trách nhiệm hình sự.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 6, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và xã hội quận 6.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 6 kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến vụ việc nêu trên theo thẩm quyền quản lý cán bộ.

Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 6 đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức Đảng và 4 đảng viên.

Cụ thể, về tổ chức Đảng, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy phường 11, quận 6 nhiệm kỳ 2010-2015; khiển trách Đảng ủy phường 11, quận 6 nhiệm kỳ 2015-2020. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chi bộ Phòng Lao động-Thương binh và xã hội quận 6 nhiệm kỳ 2010-2012, nhiệm kỳ 2012-2015 và nhiệm kỳ 2014-2017.

Về đảng viên, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chi ủy viên đối với bà Hồng Diễm Kiều, Phó Trưởng Ban quản lý Chợ Bình Tiên, nguyên Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và xã hội quận, Phó Ban chuyên trách Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá quận 6 (giai đoạn 1/2012-12/2015).

Đồng thời, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận, nguyên là Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 11 (giai đoạn 1/2012-12/2015).

Cùng với đó là thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 cá nhân gồm: ông Phùng Văn Phú, Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận (giai đoạn 1/2014-12/2015) và bà Dư Ngọc Thùy, Phó Giám đốc Ban Quản lý Công viên quận 6, nguyên là Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Phường 11 (giai đoạn 1/2012-12/2015).

Trước đó, liên quan đến vụ việc này, cuối tháng 5/2019, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có phiên xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ủy ban Nhân dân phường 11, quận 6.

Tòa tuyên phạt bị cáo Quách Vân Loan (nguyên cán bộ chuyên trách giảm nghèo, tăng hộ khá Ủy ban Nhân dân phường 11, quận 6) 20 năm tù về tội tham ô tài sản, buộc bồi thường hơn 5,9 tỷ đồng cho ngân sách.

Tòa cũng tuyên phạt Trần Ngọc Tân (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 11), Phùng Thị Lộc (Phó ban kiêm thủ quỹ Ban giảm nghèo, tăng hộ khá) 3 năm 6 tháng tù; phạt Nguyễn Thị Thanh Lan (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường) 3 năm tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo TTXVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ