Lần đầu tiên Trung Quốc không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Lần đầu tiên Trung Quốc không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc nói trong một tuyên bố hôm nay rằng số ca mắc mới hôm kia là 4. Tuy nhiên, ủy ban này cho biết có 2 ca nghi nghiễm mới, một ca từ nước ngoài về ở Thượng Hải và một ca nghi lây nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Cát Lâm phía bắc.

Các trường hợp mắc Covid-19 không có triệu chứng giảm từ 35 ca hôm kia xuống còn 28 ca vào hôm qua – NHC cho hay.

Trung Quốc có số ca lây nhiễm trong cộng đồng giảm mạnh từ tháng 3 nhờ những hạn chế lớn đối với sự di chuyển của mọi người đã giúp kiểm soát bệnh dịch.

Tuy nhiên, nước này liên tục có những ca mắc từ ngoài vào, chủ yếu là người Trung Quốc trở về nước, trong khi đó một số ổ dịch mới xuất hiện ở các tỉnh biên giới phía đông bắc Cát Lâm và Hắc Long Giang trong những tuần gần đây.

Số ca tử vong chính thức ở quốc gia 1,4 tỉ dân này là 4.634, thấp hơn nhiều so với các quốc gia nhỏ hơn khác.

Hôm qua, tại buổi khai mạc kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng đất nước đã “đạt được thành tựu chiến lược trong việc đối phó với Covid-19”. Tuy nhiên, ông cảnh báo vẫn còn thách thức “to lớn” phía trước.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ