Mẹo khiến giày cao gót cũ, xước trở lại mới toanh

Mẹo khiến giày cao gót cũ, xước trở lại mới toanh

Trong các bộ phận của giày cao gót thì phần gót giày là nơi hay bị xước nhất, các phần da ở đây thường bị bong ra mỗi khi ma sát vào một vật gì đó. Chỉ một thời gian sau, với những vết xước lỗ chỗ khắp gót giày khiếp bạn không còn muốn sử dụng đến đôi giày đó nữa mặc dù phần trên vẫn còn mới. 

Nếu đôi giày cao gót của bạn còn được mua với giá khá đắt thì sẽ thật sự rất tiếc đấy. Lúc này bạn hãy sử dụng ngay mẹo nhỏ này để "biến hóa" gót giày trở lại như mới chỉ với những vật liệu rất đơn giản.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Keo sữa

Kim tuyến

Cọ quét

Cách làm:

Đôi giày cao gót thật đẹp nhưng nếu có một phần gót bị xước thế này ắt hẳn nhiều người chẳng muốn đi nữa.

Lúc này hãy lấy keo sữa đổ vào một lọ nhỏ rồi đổ kim tuyến vào. Nhớ chọn kim tuyến đồng màu với giày nhé.

Dùng cọ khuấy đều kim tuyến với keo.

Sau đó dùng cọ phết đều hỗn hợp kim tuyến và keo này lên phần gót giày bị xước.

Bạn đợi phần gót giày khô và nhìn thành quả xem.

Nhìn từ xa không ai có thể nhận ra chiếc giầy đã được "lột xác" đâu.

Nếu bạn là một tín đồ của giày cao gót thì đừng quên bỏ túi mẹo nhỏ này nhé.

Theo giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.