Một lượng lớn vũ khí về tay quân đội Syria

Hình ảnh của số vũ khí thu được bao gồm súng máy, hàng trăm hộp đạn các loại, ít nhất 6 tên lửa TOW do Mỹ sản xuất cũng như vũ khí chống tăng M72 LAW có nguồn gốc từ Israel. Thiết bị khác bao gồm súng trường tự động, súng bắn tỉa và lựu đạn cầm tay.

Số vũ khí quân đội Syria thu được

Những vũ khí trên được cho là bị thu giữ trong hoạt động rà soát lại các vùng đã giải phóng ở tỉnh Daraa và As Suwayda, nằm dọc theo biên giới phía nam với Jordan.

Một nguồn tin của chính phủ nói với hãng tin SANA rằng nhà chức trách thường tìm thấy vũ khí do Mỹ và Israel sản xuất trong số vũ khí do khủng bố sử dụng. Quân đội Syria cũng phát hiện hàng trăm đường hầm, kho vũ khí dưới đất và một lượng lớn thiết bị hậu cần... từng được dùng để tấn công quân đội Syria và các khu vực dân sự.

Những năm gần đây, trong các hoạt động thành công đưa những khu vực từ tay phiến quân về tay chính phủ, quân đội Syria đã phát hiện hàng chục ngàn tấn vũ khí, từ vũ khí nhỏ và bệ phóng rocket cho tới chất nổ, thậm chí cả xe tăng.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ