Một ngày với học sinh bán trú vùng cao Yên Bái

GD&TĐ - Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các thầy, cô giáo Trường PTDTBT Tiểu học An Lương (huyện Văn Chấn, Yên Bái) đang nỗ lực vượt qua, rèn nền nếp bán trú, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh DTTS.

Một ngày với học sinh bán trú vùng cao Yên Bái
Nằm cách xa trung tâm thị trấn Văn Chấn (Yên Bái) hàng chục kilomet đường rừng núi, Trường PTDTBT Tiểu học An Lương có 436 học sinh, 98% các em là người dân tộc thiểu số. Từ rất sớm, các em đã trực nhật, quét dọn trường lớp
 Nằm cách xa trung tâm thị trấn Văn Chấn (Yên Bái) hàng chục kilomet đường rừng núi, Trường PTDTBT Tiểu học An Lương có 436 học sinh, 98% các em là người dân tộc thiểu số. Từ rất sớm, các em đã trực nhật, quét dọn trường lớp
Trong khi đó, các bạn khác vui chơi, nhảy dây
 Trong khi đó, các bạn khác vui chơi, nhảy dây
Các bạn nam mê mẩn với những viên bi ve
 Các bạn nam mê mẩn với những viên bi ve
Thầy Nguyễn Quang Diện - Hiệu trưởng cho biết, nhà trường hết sức chú trọng rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh
 Thầy Nguyễn Quang Diện - Hiệu trưởng cho biết, nhà trường hết sức chú trọng rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh  
Trường có gần 2.000 mét vuông vườn tăng gia để học sinh trồng trọt ngoài giờ lên lớp
 Trường có gần 2.000 mét vuông vườn tăng gia để học sinh trồng trọt ngoài giờ lên lớp
Em Giàng Thị Gống là người dân tộc Mông ở bản Suối Dầm đang học lớp 4 cho biết em rất thích đến trường vì có nhiều bạn chơi, các cô giáo ở trường rất yêu trẻ
 Em Giàng Thị Gống là người dân tộc Mông ở bản Suối Dầm đang học lớp 4 cho biết em rất thích đến trường vì có nhiều bạn chơi, các cô giáo ở trường rất yêu trẻ 
Còn em Giảng Anh Thắng, học sinh lớp 5 thì rất vui được đi học, nhà em cách trường 4 kilomet, cuối tuần nào em cũng đi bộ từ trường về nhà
 Còn em Giảng Anh Thắng, học sinh lớp 5 thì rất vui được đi học, nhà em cách trường 4 kilomet, cuối tuần nào em cũng đi bộ từ trường về nhà 
Nụ cười của các anh chị lớp lớn sau khi kết thúc lao động, tăng gia
 Nụ cười của các anh chị lớp lớn sau khi kết thúc lao động, tăng gia
Do là trường tiểu học nên học sinh còn bé, nhiều em chưa tự vệ sinh cá nhân được nên mỗi tuần các cô giáo phải tắm cho các em một lần để đảm bảo sạch sẽ
 Do là trường tiểu học nên học sinh còn bé, nhiều em chưa tự vệ sinh cá nhân được nên mỗi tuần các cô giáo phải tắm cho các em một lần để đảm bảo sạch sẽ
Các em tự giặt giũ
 Các em tự giặt giũ
Đến giờ cơm, bếp ăn bán trú sôi động, náo nhiệt hẳn lên
  Đến giờ cơm, bếp ăn bán trú sôi động, náo nhiệt hẳn lên
Các anh chị lớp lớn được giao nhiệm vụ lấy cơm cho các em
  Các anh chị lớp lớn được giao nhiệm vụ lấy cơm cho các em
Thầy hiệu trưởng và các thầy cô trực tiếp chăm lo từng bữa ăn cho trẻ
  Thầy hiệu trưởng và các thầy cô trực tiếp chăm lo từng bữa ăn cho trẻ
Hôm nay thực đơn có cơm trắng, thịt gà rang ăn với bí xanh, canh bí đỏ
 Hôm nay thực đơn có cơm trắng, thịt gà rang ăn với bí xanh, canh bí đỏ
Một giờ học của lớp 1B, cô giáo giúp trẻ nắn nót từng con chữ
Một giờ học của lớp 1B, cô giáo giúp trẻ nắn nót từng con chữ
Trước khi kết thúc một ngày đầy vui tươi, trước khi đi ngủ trẻ tự học buổi tối trong khu nhà ở bán trú 1 tiếng từ 20 giờ đến 21 giờ
 Trước khi kết thúc một ngày đầy vui tươi, trước khi đi ngủ trẻ tự học buổi tối trong khu nhà ở bán trú 1 tiếng từ 20 giờ đến 21 giờ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ