Mùa dịch Covid-19: Cơ hội rèn học sinh năng lực thích nghi

Mùa dịch Covid-19: Cơ hội rèn học sinh năng lực thích nghi

Tuy nhiên, bên cạnh thách thức, cũng có em coi đó là cơ hội để rèn kỹ năng tự học, năng lực thích nghi trong hoàn cảnh khác biệt. Các em cần được thầy cô, gia đình động viên và cùng bước qua sự lo lắng để tiếp tục học tập, ôn tập hiệu quả.

Không áp lực, không lo lắng

Anh Nguyễn Hồng Quang, có con theo học tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh - TPHCM) cho biết: Việc phải tạm nghỉ học 3 tháng, ban đầu, gia đình khá sốt ruột vì không biết con học trực tuyến hiệu quả như thế nào, tâm lý ra sao… Vì vậy, những ngày con ở nhà, sáng sớm anh thường động viên con tập thể dục, cùng trò chuyện với mình. Anh Quang cố gắng “đẻ ra việc” để cùng con làm và tạo tâm lý thoải mái nhất cho con khi có thể. Cũng theo anh Quang, việc thi cử đã có những điều chỉnh hợp lý, phù hợp và đó là giải pháp tốt nhất ở thời điểm này nên phụ huynh cũng yên tâm.

Còn với học sinh, nhiều em cũng ý thức được việc thay vì phàn nàn, kêu ca, đổ lỗi “tại cái này, tại cái kia…” đã tập trung vào học tập để hoàn thành chương trình và ôn tập theo kế hoạch của nhà trường.

Em Huỳnh Diệu Phương, lớp 12A8 Trường THPT Trần Văn Giàu (quận Bình Thạnh -TPHCM) chia sẻ: Trong đợt nghỉ vừa qua, em vừa tự học, vừa học online theo hướng dẫn của thầy cô nên có lượng kiến thức vừa đủ. Khi tới trường được thầy cô củng cố thêm, trao đổi với bạn bè nên em khá tự tin. Bởi nếu do ảnh hưởng dịch bệnh, chúng em đều bị như nhau, nên không suy nghĩ nhiều đến vấn đề này, tập trung học, ôn tập tốt.

Tương tự, em Võ Ngọc Hân, lớp 12A2, Trường THCS - THPT Đào Duy Anh (Quận 6) cho biết: Ban đầu em lo lắng, không biết dịch bệnh kéo dài, việc học, thi cử sẽ ra sao, nhưng khi được thầy cô của trường động viên cũng như tổ chức ôn tập, học online chu đáo nên em đã yên tâm. “Khi Bộ GD&ĐT tinh giản nội dung chương trình, có điều chỉnh về kỳ thi, đề tham khảo khá nhẹ nhàng, các thầy cô luôn hỗ trợ nên em không có áp lực, lo lắng. Em tự động viên bản thân thoải mái, dồn sức học tập chứ không đổ lỗi cho hoàn cảnh để làm biếng học hành”.

Truyền năng lực tích cực cho con trẻ

Mùa dịch Covid-19: Cơ hội rèn học sinh năng lực thích nghi ảnh 1
Học sinh khối 12 tại Trường THCS -THPT Đào Duy Anh (Quận 6, TPHCM) yên tâm học tập sau đợt nghỉ kéo dài do ảnh hưởng của dịch. Ảnh minh hoạ: Trường cung cấp

Thay vì lo lắng, hoang mang về dịch bệnh, thi cử, TS Phạm Thị Thuý, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia (tại TPHCM), chuyên viên tham vấn tâm lý đưa ra lời khuyên, phụ huynh hãy luôn tạo tâm lý thoải mái cho con trong việc học tập, thi cử, bởi đây là chuyện cả đời.

Cũng có con học THPT, chị chia sẻ: Gia đình luôn tạo cho con sự thoải mái trong việc học, tận hưởng việc học tập chứ không đặt nặng thành tích, thi cử. Những ngày này, thầy cô sẽ đồng hành cùng các con ở chặng đường học tập kế tiếp. Phụ huynh cũng cần sát sao, động viên con để bắt nhịp lại sau thời gian nghỉ dài.

“Phụ huynh có tâm lý thoải mái, sẽ truyền năng lực tích cực ấy đến cho con. Hãy cùng con trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn mỗi ngày và lưu ý dạy cho con những kỹ năng, trong đó có cả kỹ năng ứng phó, thích nghi với hoàn cảnh. Hôm nay là dịch bệnh, những ngày mai có thể là thiên tai… điều đó không ai biết trước được, nên chúng ta phải thực sự bình tĩnh, luôn sẵn sàng tâm thế ứng phó”, TS Phạm Thị Thuý cho hay.

Thầy Trần Minh, giáo viên Trường THCS - THPT Đào Duy Anh (Quận 6) vừa làm công tác trợ lý thanh niên, vừa giảng dạy học sinh khối 12 cho rằng: Việc học sinh có những lo lắng là điều dễ hiểu nên các thầy cô, nhà trường cũng như phụ huynh cần động viên và làm công tác tư tưởng để các em yên tâm học tập. Trong công tác chuyên môn, thầy cô luôn nỗ lực để bảo đảm về mặt kiến thức, đồng thời vào vai những “nhà tâm lý”, người bạn… để đồng hành cùng học trò.

Thầy Minh nhắn gửi, “các em hãy thật thoải mái, học tập thật tốt. Thời gian vừa qua quả thật khó quên trong cuộc đời học sinh của các em, thầy cô và mọi người. Có thể thấy, các bạn khối 12 đều có chung hoàn cảnh. Nếu có khác là ở chỗ bản thân các em rèn kỹ năng tự học ra sao, ý thức học tập như thế nào. 

Qua đợt dịch này, thầy mong các em sống lạc quan và tự rèn bản lĩnh để luôn tự tin, nhìn về phía trước trong mọi hoàn cảnh. Hãy tập cho mình khả năng để thích ứng với các hoàn cảnh… thiên tại, dịch bệnh. Bởi nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và chúng ta phải đương đầu vượt qua”. Thầy Minh cũng chia sẻ thêm: Việc học tập, thi cử có những thay đổi nhất định do dịch bệnh, nhưng dù thay đổi thế nào thầy cô cũng linh hoạt để hướng dẫn các em ôn tập tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.