Mỹ bỏ giới hạn đi lại đối với SV châu Âu

Mỹ bỏ giới hạn đi lại đối với SV châu Âu

Theo một bản ghi nhớ gửi các nhà lập pháp, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ miễn áp dụng lệnh cấm đi lại đối với SV theo chương trình trao đổi văn hóa và các thành viên gia đình của những người có thị thực Mỹ.

SV từ các nước châu Âu đã có thị thực du học tại Mỹ được miễn lệnh cấm đi lại của Mỹ.

Động thái trên là một phần trong nỗ lực của chính quyền TT Donald Trump nhằm dần mở lại việc đi lại quốc tế sau nhiều tháng bị hạn chế do đại dịch Covid-19.

TT Donald Trump đã cấm du khách từ hầu hết các nước châu Âu hồi tháng 3 vì số ca mắc Covid-19 tăng lên trong khu vực trước khi đại dịch tăng mạnh tại Mỹ.

Liên minh châu Âu bắt đầu cho phép việc đi lại không cần thiết từ một số quốc gia nhất định vào tháng trước. Tuy nhiên, người từ Mỹ đến vẫn bị cấm do quốc gia này có số ca mắc đang tăng mạnh.

Động thái trên của chính quyền TT Trump diễn ra vài ngày sau khi Mỹ bỏ chính sách buộc hàng chục ngàn SV quốc tế phải rời Mỹ nếu các khóa học của họ chuyển sang trực tuyến hoàn toàn.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.