Mỹ dự định hợp tác thám hiểm mặt trăng cùng Nhật Bản

Mỹ dự định hợp tác thám hiểm mặt trăng cùng Nhật Bản

Theo tờ The Nikkei, tuyên bố được thông qua công bố về việc đưa các đối tác lên mặt trăng vào năm 2024 cũng như sự tham gia của Nhật Bản trong việc xây dựng trạm không gian gần mặt trăng Gateway.  Tuy nhiên, các điều khoản khác của thỏa thuận không được tiết lộ.

Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã thông báo quyết định tham gia chương trình thám hiểm mặt trăng của NASA vào tháng 10 năm ngoái. Chương trình thám hiểm mặt trăng của Mỹ được gọi là Artemis, bao gồm ba giai đoạn: giai đoạn đầu tiên, tàu Orion sẽ thực hiện chuyến bay không người lái quanh Mặt trăng và trở về Trái đất (nửa cuối năm 2020).

Giai đoạn thứ hai, năm 2022, Mỹ lên kế hoạch cho chuyến bay có người lái xunh quanh Mặt trăng, và giai đoạn cuối cùng, vào năm 2024, NASA dự định các phi hành gia sẽ hạ cánh trên Mặt trăng.

Trước đây, Nga cũng tham gia chương trình xây dựng trạm không gian gần mặt trăng, nhưng sau đó đã rút khỏi chương trình này.

Hiện tại, Nga đang thực hiện kế hoạch thám hiểm mặt trăng của riêng mình. Theo đó, vào tháng 10 năm 2021, tàu vũ trụ Luna-25 sẽ được phóng lên Mặt trăng.

Tiếp theo, trong tương lai, như một phần của chương trình thám hiểm, sau khi phóng Luna-25, Nga dự định sẽ đưa trạm quỹ đạo Luna-26 lên Mặt trăng vào năm 2024, và trạm đổ bộ Luna-27 vào năm 2025.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ