Nestlé Việt Nam tặng 88.000 khẩu trang cho Cục y tế dự phòng

Nestlé Việt Nam tặng 88.000 khẩu trang cho Cục y tế dự phòng

Đây là khẩu trang y tế và khẩu trang N95 nhằm hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu trong các hoạt động phòng chống đại dịch COVID 19.

Toàn bộ số khẩu trang này sẽ được chuyển đến các y, bác sỹ và cán bộ tham gia chống dịch tại Cục Y tế dự phòng và Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hưng Yên và Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết sau khi ca bệnh mắc COVID-19 đầu tiên xảy ra tại Trung Quốc, ban chỉ đạo phòng chống dịch tại Bộ Y tế đã họp và triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch. Bộ Y tế đã tham mưu tích cực cho Thủ tướng và Chính Phủ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch.

Nestlé Việt Nam tặng 88.000 khẩu trang cho Cục y tế dự phòng ảnh 1
Đại diện Nestlé Việt Nam trao tặng tượng trưng 88.000 khẩu trang cho Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế

Theo Thứ trưởng Tuyên, đã 32 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Có được kết quả như vậy do có sự vào cuộc của các cấp các ngành, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ.

“Thời gian tới tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, nguy cơ ca bệnh xâm nhập vào Việt Nam vẫn rất cao. Hy vọng thời gian tới chúng ta sẽ làm tốt hơn để khống chế được dịch,” ông Tuyến cho hay.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 324 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 263 trường hợp đã điều trị khỏi.

Thời gian qua, Công ty Nestlé Việt Nam đã chung tay cùng với đối tác hỗ trợ các y bác sỹ, lực lượng quân đội, công an và các tình nguyện viên tại tuyến đầu chống dịch thông qua các sản phẩm dinh dưỡng cùng tiền mặt với tổng trị giá 12 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.