Nga tiết lộ UAV mới có tính năng đặc biệt

Nga tiết lộ UAV mới có tính năng đặc biệt

“UAV ZALA 421-16EV đã được phát triển bằng cách sử dụng máy bay cánh quạt nghiêng, kết hợp giữa cánh UAV cố định và cánh xoay. Ưu điểm độc đáo của mẫu này là tùy chọn hoàn toàn tự động cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng” – công ty tuyên bố trên trang web của mình.

UAV này có phát video, cho phép người vận hành dưới đất xem được hình ảnh chi tiết. Phát kiến này đã được thử nghiệm thành công tại nhà máy và trên cánh đồng.

Với khả năng hoạt động 2 giờ với tốc độ hành trình lên tới 100km/h, UAV trên có thể được sử dụng trong giám sát và trong các cuộc khảo sát trên không đối với những địa điểm khó tiếp cận. Ưu điểm chính của mô hình cánh quạt nghiêng là nó không cần phóng từ bệ phóng và chuẩn bị bệ để cất cánh, hạ cánh.

ZALA Aero là nhà sản xuất UAV hàng đầu của Nga, công ty này đã sản xuất hơn 2.000 UAV hiện đang hoạt động tại Nga.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.