Ngày mai, U22 Việt Nam lại bước vào lịch trình tập luyện và thi đấu dày đặc

GD&TĐ - Chỉ 1 ngày nghỉ, không đủ thời gian để hồi phục thể lực, các thành viên U22 Việt Nam lại sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ quốc gia chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.

Chỉ nghỉ một ngày, các cầu thủ sẽ lại phải lên đường làm nhiệm vụ mới
Chỉ nghỉ một ngày, các cầu thủ sẽ lại phải lên đường làm nhiệm vụ mới

Tối qua (11/12), U22 Việt Nam đã về đến Hà Nội chính thức khép lại một kỳ SEA Games đầy thành công với chiếc huy chương vàng lịch sử. Thế hệ vàng mới của bóng đá Việt Nam này đã làm rạng danh nền bóng đá nước nhà khi chấm dứt quang thời gian 60 năm chờ đợi để đổi màu huy chương và đưa bóng đá Việt Nam lên vị trí số 1 ở một kỳ SEA Games.
 
Về nước vào lúc 19h, đội tiếp tục di chuyển tới tham dự buổi gặp mặt với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phải đến tối muộn, các tuyển thủ U22 Việt Nam mới thực sự được ra về và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, họ chỉ có đúng 1 ngày 12/12 để nghỉ ngơi bởi ngay ngày 13/12, các tuyển thủ sẽ phải tập trung trở lại để bắt tay vào chương trình chuẩn bị dài hơi cho VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2020.  

Tấn Tài cùng đồng đội sẽ sang Hàn Quốc vào ngày mai (13/10) để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020
Tấn Tài cùng đồng đội sẽ sang Hàn Quốc vào ngày mai (13/10) để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020

Theo lịch trình cụ thể, ngay vào ngày 13/12, toàn đội sẽ tập trung trở lại và bay sang Hàn Quốc tập huấn. Chuyến tập huấn tại quê nhà của thầy Park kéo dài khoảng 10 ngày, sau đó, Quang Hải và các đồng đội trở về đóng quân tại TP.HCM và tập luyện tại đây cho đến khi di chuyển sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020.

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8-26/1/2020. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ: U23 Triều Tiên, U23 Jordan, U23 UAE. Giải đấu này cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. Ba đội đứng vị trí cao nhất (trừ chủ nhà Nhật Bản) sẽ đoạt vé dự Olympic 2020 tại Tokyo.

Ngày 10/1, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ đá trận đầu tiên trước đối thủ U23 UAE vào lúc 17h15. Ba ngày sau đó chạm trán U23 Jordan, vào lúc 20h15, trước khi đá trận cuối vòng bảng với U23 Triều Tiên, cũng vào lúc 20h15, ngày 16/01.

Ở lần tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á này, U22 Việt Nam sẽ không có sự góp mặt của hai cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Trọng Hoàng. Đội cũng đồng thời chia tay thủ môn Phan Văn Biểu, hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhưng sẽ có sự bổ sung của 11 cái tên mới.

Các cầu thủ được gọi tập trung gồm thủ môn Y Êli Niê, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Đình Trọng, Nguyễn Hoàng Thiện Đức, các tiền vệ Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Trọng Đại cùng tiền đạo Trần Danh Trung. Đáng chú ý nhất chắc chắn là sự trở lại của trung vệ Đình Trọng sau một thời gian rất dài nghỉ dưỡng thương.

DANH SÁCH ĐI HÀN QUỐC CỦA U22 VIỆT NAM
Thủ môn:
Y Êli Niê, Nguyễn Văn Toản, Bùi Tiến Dũng
Hậu vệ: Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Ngọc Bảo, Đình Trọng, Nguyễn Hoàng Thiện Đức, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đức Chiến, Huỳnh Tấn Sinh.
Tiền vệ: Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nhâm Mạnh Dũng, Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Thắng, Trương Văn Thái Quý, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức,
Tiền đạo: Hà Đức Chinh, Trần Danh Trung, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Quang Hải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...