Nguyên nhân khiến Mỹ rút loạt tổ hợp Patriot khỏi Trung Đông

Nguyên nhân khiến Mỹ rút loạt tổ hợp Patriot khỏi Trung Đông

Một phần lý do của động thái trên là do căng thẳng giữa Washington và Tehran đã giảm xuống.

Nguồn tin trên cho biết các tổ hợp Patriot của Mỹ ở Ả rập xê út chủ yếu được thay thế bằng các hệ thống đánh chặn Patriot trong nước và hơn 12 hệ thống như vậy cùng với tổ hợp THAAD sẽ vẫn được đặt trong khu vực này.

Quan chức trên nói rằng 4 tổ hợp Patriot lẽ ra được rút từ tháng 3 nhưng đã hoãn lại sau 2 vụ tấn công bằng rocket nhắm vào trại quân sự Camp Taji ở Iraq cũng trong tháng đó. Mỹ cho rằng tác giả của vụ tấn công là phiến quân do Iran hậu thuẫn nhưng Iran phủ nhận cáo buộc này.

Theo quan chức trên, sức mạnh của Mỹ ở Trung Đông sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc rút các tổ hợp Patriot vì Washington đang thúc đẩy các nỗ lực tăng cường phòng không trong khu vực.

Bên cạnh đó, Tư lệnh hải quân Mỹ Sean Robertson nói rằng “Bộ Quốc phòng vẫn duy trì các khả năng mạnh mẽ, bao gồm phòng không, để xử lý mọi tình huống liên quan tới Iran khi cần thiết...”.

Đề cập tới động thái rút các tổ hợp Patriot mà hãng tin Wall Street Journal trước đó đề cập, TT Trump hôm qua (7/5) cho biết ông “không muốn nói về việc này nhưng chúng tôi đang làm một số việc”.

“Chúng tôi đang thực hiện rất nhiều động thái, ở Trung Đông và nơi khác. Chúng tôi đang làm rất nhiều việc trong giới quân sự” – ông Trump nói thêm.

Mặc dù nguồn tin trên nói về căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã giảm bớt nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói với phóng viên rằng Lầu năm góc tin Iran vẫn còn là một mối đe dọa.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.