Nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong ngành Giáo dục

Nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong ngành Giáo dục

Trân quý những tấm gương nhà giáo

Sáng nay (25/7), ông Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam phát biểu khai mạc "Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 -2025, tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động giai đoạn 2015-2020".

"Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Điển hình là 172 tập thể, cá nhân tiêu biều đại diện cho các tấm gương điển hình tiên tiến trong 5 năm qua được tôn vinh, biểu dương trong hội nghị hôm nay" - ông Vũ Minh Đức.

Ông Đức nhấn mạnh, 5 năm qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Điển hình như: Phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" với nội dung "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học" được đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trong toàn Ngành hưởng ứng tích cực.

Với phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"; kết quả đã có gần 380.000 sản phẩm đổi mới, sáng tạo trong toàn ngành; thành lập được gần 67.000 "Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển".

Rất nhiều thầy cô giáo đã có những sáng kiến trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nhiều giáo viên tiếp cận, áp dụng phương pháp, mô hình tiên tiến nâng cao chất lượng dạy học.

Phong trào thi đua Lao động sáng tạo có sự đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung. Số lượng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đề tài nghiên cứu khoa học không ngừng tăng.

Chủ tịch CĐGD Việt Nam cho biết, 5 năm qua, có gần 9.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đề tài nghiên cứu khoa học, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ đã lan tỏa sâu rộng.

Theo đó, đã có nhiều tấm gương nhà giáo về sự tận tụy với công việc, tâm huyết với nghề, có lòng nhân ái, thương yêu giúp đỡ học sinh, giúp đỡ đồng nghiệp, đã được các thế hệ học trò tin yêu, quý trọng, xã hội tôn vinh.

Nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong ngành Giáo dục ảnh 1
Ông Vũ Minh Đức phát biểu tại Hội nghị

Chăm lo "3 đủ"

Theo ông Vũ Minh Đức, CĐGD các cấp đã vận động hỗ trợ tiền, hiện vật với trị giá gần 475 tỷ đồng, xây mới gần 2.000 ngôi nhà, gần 300 công trình nước sạch, công trình công ích; sữa chữa trên 800 nhà công vụ giáo viên cho các tnrờng học vùng khó khăn; mang đến hàng triệu quyển sách giáo khoa, sách tham khảo, vở viết, bộ đồ dùng học tập; bộ quần áo các loại; góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo "3 đủ" mà ngành Giáo dục đã đề ra.

Ông Vũ Minh Đức cho hay, 5 năm qua, cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đội ngũ NGNLĐ như: Chương trình "Tết sum vầy", "Tết sớm với giáo viên cắm bản";

Đồng thời, xây dựng 50 nhà công vụ giáo viên; 10 công trình nước sạch... với tổng kinh phí lên đến gần 40 tỷ đồng. Qua đó, giúp cho hàng trăm giáo viên yên tâm công tác tại các điểm trường vùng khó khăn.

Với tỷ lệ nữ trong ngành trên 76%, phong trào thi đua "Giỏi việc trường – Đảm việc nhà" trong nữ CBNGNLĐ gắn với phong trào "Phự nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" đã trở thành phong trào được thực hiện thường xuyên, tự giác, tạo động lực phấn đấu vươn lên cho nữ CBNGNLĐ.

Đội ngũ nữ CBNGNLĐ ngày càng nâng cao vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội; trình độ, năng lực được nâng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT. 

Ngoài ra, nhiều nội dung thi đua khác như: xây dựng trường học văn hóa, xanh, sạch đẹp, an toàn được công đoàn GD các cấp lồng ghép triển khai hiệu quả.

Có thể nói, các phong trào thi đua, cuộc vận động trong thời gian qua được duy trì và có bước chuyển biến tích cực. Nội dung đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm học; các phương pháp, hình thức triển khai thực hiện ngày càng phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tiễn.

Qua đó tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động thực tiễn của đội ngũ CBNGNLĐ.

"Hội nghị lần này là dịp để tuyên dương, tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; Từ đó xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của ngành ngày càng phát triển sâu rộng, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới" - ông Vũ Minh Đức.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.