Nồi hơi sản xuất bánh đa nổ như bom, hai chị em thương vong

Nồi hơi sản xuất bánh đa nổ như bom, hai chị em thương vong

Thông tin ban đầu, vụ nổ bình hơi xảy ra lúc 9h ngày 14/7 tại ki ốt của ông Đinh Viết Hùng, khối 7, thị trấn Đô Lương. Lúc này, 2 người con của ông Hùng đang gỡ bánh đá trên bằng chuyền thì bất ngờ nồi hơi phát nổ.

Áp lực bình hơi đã làm chị Đinh Viết Thảo (21 tuổi) tử vong, người em trai Đinh Viết Nguyên (18 tuổi) bị thương nặng.

Nồi hơi sản xuất bánh đa nổ như bom, hai chị em thương vong ảnh 1
Mái tôn của ki ốt sản xuất bánh đa bị hất tung, biến dạng

Tại hiện trường, vụ nổ khiến một phần ki ốt đổ sập, mái tôn biến dạng, các thiết bị và đồ dùng trong ki ốt văng ra ngoài. Bờ tường gạch ngăn giữa 2 ki ốt đổ, một cống nước bằng bê tông cũng bị vỡ. Mái tôn, cửa kính của nhiều ki ốt, nhà dân gần đó bị thổi bay, hư hỏng. Được biết, đây là làng nghề sản xuất bánh đa, kẹo lạc nổi tiếng xứ Nghệ.

Nồi hơi sản xuất bánh đa nổ như bom, hai chị em thương vong ảnh 2
Ki ốt thuộc làng nghề sản xuất bánh đa nổi tiếng tại huyện Đô Lương, Nghệ An
Nồi hơi sản xuất bánh đa nổ như bom, hai chị em thương vong ảnh 3
Bức tường gạch đổ sập do áp lực của nồi hơi bị nổ

Ngay sau vụ nổ xảy ra, công an huyện Đô Lương đã có mặt khoanh vùng bảo vệ hiện trường. Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ