Nóng cuộc cạnh tranh thi vào lớp 10 trường công lập tại Hà Tĩnh

Nóng cuộc cạnh tranh thi vào lớp 10 trường công lập tại Hà Tĩnh

Chỉ ít ngày nữa là diễn ra Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Tĩnh. Năm 2019 – 2020 Hà Tĩnh có 17.503 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 THPT nhưng chỉ tiêu tuyển sinh là 13.670 em, số lượng thí sinh đăng ký năm nay tăng 600 em so với năm trước.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Bình, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỷ lệ chọi năm nay của trường tăng cao. Trường có 864 thí sinh đăng ký tham gia dự thi, trong đó có 70 thí sinh đăng ký dự thi ở cả 2 môn. 

Bà Mỹ Bình minh chứng, nhiều môn thi tại trường có tỷ lệ chọi khá cao như: Vật lý 1: 3,2; Hóa học 1: 3; Toán 1: 2,8; Văn 1: 2,27. So với năm trước, năm nay thí sinh đăng ký thi ngoại ngữ có nhiều cơ hội hơn khi tỷ lệ chọi 1: 2,26 (trước đây ngoại ngữ có tỷ lệ chọi 1: 4). Quy định sĩ số lớp cũng rất khắt khe, mỗi lớp không quá 35 em, riêng các lớp chuyên ngoại ngữ không quá 25 em.

Đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tỷ lệ đăng ký dự thi luôn "hot" so với toàn tỉnh. Tỷ lệ chọi ở các trường huyện như Trường THPT Kỳ Anh (TX. Kỳ Anh) có 715 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có 600 chỉ tiêu; THPT Hà Huy Tập (huyện Cẩm Xuyên) có 610 thí sinh đăng ký nhưng chỉ tiêu chỉ có 480; THPT Hương Khê (huyện Hương Khê) có 720 thí sinh đăng ký nhưng chỉ lấy 600 em…

Việc lựa chọn vào trường THPT công lập của các thí sinh vẫn là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, do việc tăng nguyện vọng và giảm chỉ tiêu nên áp lực tuyển sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh năm nay sẽ rất cao.

Theo tinh thần chỉ đạo từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đối với Kỳ thi lớp 10 THPT là nhẹ nhàng, không áp lực và phạm vi nội dung kiến thức ra đề cũng được giảm tải theo quy định. Thế nhưng, đứng trước thực tế phân luồng sau THCS ngày càng quyết liệt (phân luồng vào học sinh vào các trường nghề, các Trung tâm GDNN-GDTX tăng), nhiều học sinh cũng không thoát khỏi tâm lý căng thẳng, áp lực khi đăng ký nguyện vọng vào một số trường THPT công lập.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chỉ tiêu được giao giảm hơn so với những năm trước, trong khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng lên. Trường có số lượng thí sinh đăng ký là 720 em (tăng so với năm trước 160 hồ sơ) trong khi chỉ tiêu tuyển sinh giảm hơn 50 em.

Việc đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng cũng là cơ hội để các thí sinh lựa chọn những trường phù hợp, chất lượng. Đây là một lý do nữa dẫn đến việc nhiều trường THPT có tỷ lệ học sinh đăng ký dự thi vượt nhiều so với chỉ tiêu được giao. Cụ thể Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Đức Thọ) loại 133 em; Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) loại 122 em; Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) loại 99 em…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.