Nữ cán bộ, giáo viên thành phố Hoa phượng đỏ đua sắc trong “Duyên dáng áo dài"

Nữ cán bộ, giáo viên thành phố Hoa phượng đỏ đua sắc trong “Duyên dáng áo dài"

Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, hưởng ứng Tháng Công nhân 2020, Công đoàn ngành giáo dục Hải Phòng phát động 2 tuần lễ mặc áo dài đến toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên ngành giáo dục trong toàn ngành. Thời gian thực hiện từ ngày 11/5 đến 23/5.

Nữ cán bộ, giáo viên thành phố Hoa phượng đỏ đua sắc trong “Duyên dáng áo dài" ảnh 1
Ngay từ khi công Đoàn ngành phát động, cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Minh Đức (Thủy Nguyên) đã tích cực hưởng ứng

Với mục đích, thông qua hoạt động “Tuần trang phục Áo dài- Di sản văn hóa Việt Nam”, nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Hải Phòng góp phần khẳng định, tôn vinh giá trị của Áo dài Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào, tránh nhiệm giữ gìn phát huy di sản văn hóa Việt Nam, hướng tới đề xuất UNESCO công nhận Áo dài Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Nữ cán bộ, giáo viên thành phố Hoa phượng đỏ đua sắc trong “Duyên dáng áo dài" ảnh 2
Những khoảnh khắc đẹp trong tà áo dài được các cô giáo ghi lại gửi về Công đoàn ngành tham gia cuộc thi ảnh

Đặc biệt, Công đoàn ngành giáo dục Hải Phòng tổ chức cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài Việt Nam của nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động thành phố Hoa Phượng đỏ”. Mỗi đơn vị giáo dục chọn 3 bức ảnh đẹp nhất ghi lại các khoảnh khắc trong hoạt động giáo dục của tập thể, cá nhân gắn với các địa danh, biểu trưng của thành phố, tại cơ quan, đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ