Nữ tiến sĩ ngành hóa học 39 tuổi làm Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một

Nữ tiến sĩ ngành hóa học 39 tuổi làm Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh - đã trao quyết định công nhận và hoa chúc mừng cho TS. Nguyễn Thị Nhật Hằng chính thức trở thành Hiệu trưởng ngôi trường đại học công lập trọng điểm của tỉnh Bình Dương.

Đây là quyết định nhân sự có ý nghĩa quan trọng đối với trường Đại học Thủ Dầu Một, giúp trường hoàn thiện bộ máy lãnh đạo sau hơn 3 năm khuyết vị trí Hiệu trưởng. Trước đó, thực hiện quy trình đề xuất và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt, Hội đồng Trường đã tiến hành phiên họp vào tháng 6/2020 bỏ phiếu tín nhiệm chức vụ Hiệu trưởng nhà trường. 

Nữ tiến sĩ ngành hóa học 39 tuổi làm Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một ảnh 1
TS. Nguyễn Thị Nhật Hằng nhận quyết định công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một (Nguồn ảnh: Báo Bình Dương)

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương từ năm 2003 (tiền thân của trường Đại học Thủ Dầu Một), trải qua các vị trí như Phó Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng phòng Thanh tra, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên, Phó Hiệu trưởng từ năm 2015, Bí thư Đảng uỷ Trường NK 2020 – 2025,…

Bà Hằng có trình độ tiến sĩ chuyên ngành hóa lý thuyết và hóa lý, bảo vệ luận án tại trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.