Ông giải thích rằng Marker sẽ được trang bị UAV, cung cấp cả khả năng trinh sát và phá hủy đối với các mục tiêu của địch” mà ông Davydov cho biết sẽ bị xóa sổ do tác động của UAV.
Ngoài các UAV, nền tảng trên còn được trang bị bệ phóng rocket và súng máy – ông nói thêm khi đề cập tới các thử nghiệm đang diễn ra của Marker dự kiến sẽ kết thúc trước cuối năm sau.
Theo ông Davydov, Bộ Quốc phòng Nga đang theo dõi chặt chẽ việc thực hiện dự án Marker mà ông cho rằng sẽ tăng thêm hiệu quả cho Bộ các vấn đề khẩn cấp và Cơ quan An ninh Nga (FSB).
Dự án trên được kết hợp với Công ty công nghệ Android của Nga và lần đầu tiên Marker có mặt tại khu vực thử Magitogorsk dành cho các hệ thống và tổ hợp robot vào tháng 10/2019.
GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ ra ngạc nhiên vì NATO đánh chặn tên lửa và UAV Iran tại Israel nhưng lại không làm điều tương tự với vũ khí Nga tại Kiev.
GD&TĐ - Chuyên gia vạch ra những kịch bản mà Quân đội Nga có thể thực hiện ở khu vực Kharkov, nhưng chủ yếu là mục đích đánh chiếm thành phố trọng yếu Kupiansk.
GD&TĐ - Để cứu vãn đội bóng đang ngụp lặn vị trí áp chót bảng xếp hạng V.League 2023-2024, lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An đã quyết định ‘thay tướng giữa dòng’.
GD&TĐ - Ngoại trưởng Mỹ đã bất ngờ tới thăm Kiev đúng lúc Ukraine đang rút lui ở Kharkov và Donetsk. Điều gì thực sự đằng sau chuyến đi của ông Blinken?
GD&TĐ - Giá vàng trong nước hôm nay (15/5) tiếp đà giảm, mức giảm cao nhất là hơn 1 triệu đồng, xuống mức 89 triệu đồng/lượng; Vàng thế giới quay đầu tăng mạnh.