Sau năm tháng truân chuyên xứ người, cuộc sống Lý Hương em gái Lý Hùng giờ ra sao?

Thập niên 80 - 90, dòng phim "mì ăn liền" ngoài những mĩ nhân danh tiếng lẫy lừng như: Diễm Hương, Việt Trinh, Thuỷ Tiên, Y Phụng, Thu Hà... còn có sự xuất hiện hiếm hoi của "đả nữ" thuộc thế hệ đầu tiên trên màn ảnh là em gái tài tử Lý Hùng - Lý Hương. 

Cô sở hữu nhan sắc cá tính cùng ngoại hình khoẻ khoắn. Chính sự khác biệt này đã giúp Lý Hương tạo một điểm nhất riêng giữa rừng hoa dịu dàng nữ tính.

Em gái tài tử Lý Hùng - Lý Hương.
Em gái tài tử Lý Hùng - Lý Hương.

Lý Hương là con út của NSƯT Lý Huỳnh. Cô là em út trong gia đình có 6 anh chị em: Lý Nga, Lý Thanh, Lý Sơn, Lý Hồng, Lý Hùng. Cô được bố mẹ yêu chiều nên liên tục cho con gái theo chân anh trai Lý Hùng tham gia nhiều bộ phim đình đám thời điểm đó như: Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu, Phi vụ Phượng Hoàng... hợp tác với nhiều diễn viên Hông Kông danh tiếng như: Mạc Thiếu Thông, Lê Tư....

Sau khi dòng phim mì ăn liền thoái trào, vào năm 2001, Lý Hương sang Mỹ và kết hôn với Tony Lam. Tháng 10 cùng năm, cô sinh con gái, đặt tên là Princess Lam. Tuy nhiên, hạnh phúc hôn nhân chỉ kéo dài được 2 năm. Cả hai xuất hiện nhiều mâu thuẫn khó hàn gắn. 

Tiếp đó, vào năm 2005, Lý Hương đưa con gái về Việt Nam và cũng ra tòa làm thủ tục ly hôn cùng chồng. 

Tuy nhiên, phải đến năm 2007 mới có quyết định ly hôn và quyền nuôi con thuộc về Lý Hương. Sự việc lại có chuyển biến xấu hơn khi Tony Lam trở về Mỹ và nộp đơn lên tòa buộc tội Lý Hương bắt cóc con gái. 

Vì thế, vào năm 2008, sau khi quay lại Mỹ, Lý Hương đã bị bắt giữ tại sân bay Los Angeles. Cô bị quản chế một thời gian dài để hầu tòa. Mãi đến năm 2015, nữ diễn viên mới được minh oan. 

Sau 12 năm cạn nước mắt và hoàn toàn trắng tay, Lý Hương quay về Việt Nam bên ba mẹ và người thân.

Khi được hỏi kết hôn khá sớm lúc mới 23 tuổi, giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp có làm cô hối tiếc, Lý Hương trải lòng: “Có lẽ số phận và định mệnh đã cho Lý Hương gặp người đàn ông đó và từ bỏ tất cả mọi thứ từ công danh, sự nghiệp và cả gia đình mình. Tôi bỏ mặc lời khuyên can của ba mẹ ngay từ ngày đầu tiên gặp người đó.

Nhưng để nói tiếc nuối thì không, mà tôi chỉ thấy mình có lỗi với những người thân yêu của mình để sau này phải cùng gánh chịu những thảm kịch cay đắng xảy ra với tôi. Có nói hàng ngàn lần xin lỗi với gia đình cũng không bao giờ là đủ”.

Sau những nỗi đau, Lý Hương lấy lại tinh thần nhờ ba mẹ luôn giục ra ngoài mở rộng mối quan hệ mới. Cô bắt tay lại với điện ảnh để có lại chỗ đứng, nhận lời tham gia đóng phim trở lại. 

Hiện tại, Lý Hương không dám nghĩ đến tình yêu mới. Cô phải chăm lo sức khỏe cho ba vì ba rất yếu, cố gắng tự thân lập nghiệp để sau này còn lo cho tương lai của con gái.

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.