Seoul và Washington chưa thống nhất về các mục tiêu của cuộc tập trận chung

Seoul và Washington chưa thống nhất về các mục tiêu của cuộc tập trận chung

Các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc thường được tiến hành hai lần trong năm, tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các cuộc tập trận dự kiến diễn ra ​​vào mùa xuân đã bị hoãn vô thời hạn. Theo các quan chức cấp cao, Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận về khả năng tổ chức các cuộc diễn tập thay thế vào tháng Tám.

Theo đó, phía Hàn Quốc có ý định tiến hành tập trận để đánh giá hiệu quả chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc với mục đích chuyển quyền kiểm soát các hoạt động quân sự của Washington sang cho Seoul khi chiến tranh xảy ra. Hiện tại, Hàn Quốc chỉ nhận được quyền chỉ huy quân đội của mình trong thời bình.

Tuy nhiên, Quân đội Mỹ lại cho rằng cuộc tập trận sắp tới là sự thay thế cho các cuộc diễn tập mùa xuân, bị hủy do Covid-19. Theo truyền thống, các cuộc tập trận này sẽ hướng tới mục đích tăng khả năng phòng thủ chung của quân đội hai nước.

Sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, Hàn Quốc đã chuyển giao quyền kiểm soát quân đội của mình cho Mỹ để đảm bảo quốc phòng của đất nước trong trường hợp kẻ thù bất ngờ xâm chiếm. Đến năm 1994, Seoul mới chỉ nhận được quyền chỉ huy lực lượng vũ trang của mình trong thời bình, Washington vẫn có quyền chỉ huy tác chiến và kiểm soát quân đội Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang. Theo một số nhà phân tích, việc chuyển giao cho Hàn Quốc quyền kiểm soát hoàn toàn các hoạt động của quân đội trong khu vực có thể được hiện thực hóa năm 2022 với sự chấp thuận của Mỹ.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ