Sinh viên Ấn Độ tại Anh: Khó khăn “trăm bề” do đại dịch

Sinh viên Ấn Độ tại Anh: Khó khăn “trăm bề” do đại dịch

Các nhóm SV trên khắp Vương quốc Anh đã phối với cộng đồng địa phương và tổ chức từ thiện, nhằm giúp đỡ người học khó khăn. Do sự bùng phát của đại dịch, nhiều SV đã mất việc làm bán thời gian và không có khả năng chi trả chi phí sinh hoạt cơ bản.

Hiệp hội SV Quốc gia Ấn Độ cho biết tới nay, tổ chức này đã giúp phân phối thực phẩm cho hơn 3.000 SV. Charan Sekhon - Chủ tịch của một tổ chức từ thiện Anh - Ấn có trụ sở tại Bedford tên Seva Trust, cho biết nhóm đã chuyển thực phẩm tới hơn 60 SV Ấn Độ tại địa phương. Ông Sekhon cho hay: “Chúng tôi đã chứng kiến hàng loạt người học thực sự đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Họ thực sự không có gì để ăn”.

Ấn Độ đã cấm tất cả các chuyến bay quốc tế từ ngày 22/3 và chỉ cho SV có hai ngày để sắp xếp trở về nhà. Do đó, hàng nghìn người học nước này vẫn bị mắc kẹt ở Anh.

Thống kê cho thấy, có gần 27.000 SV Ấn Độ đến Anh trong năm 2018 - 2019. Các nhóm SV và tổ chức từ thiện Ấn Độ cho biết, nhiều người học không xuất thân từ gia đình có điều kiện và phải dựa vào công việc bán thời gian để trang trải chi phí sinh hoạt tại Anh.

Ông Sekhon cho biết, tổ chức từ thiện của mình đã cung cấp các bữa ăn và thực phẩm miễn phí cho SV Ấn Độ ở Milton Keynes, Bedford và Luton trong 4 tuần qua. Cũng theo ông Sekhon, những người này chủ yếu là SV tại các trường ĐH Cranfield, Bedfordshire và Hertfordshire.

“Tôi không nghĩ rằng, các trường ĐH hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiều SV đã mất việc bán thời gian. Họ không thể trở về với gia đình, họ cảm thấy cô đơn và không biết cách tiếp cận sự giúp đỡ cơ bản như ngân hàng thực phẩm”, ông Sekhon nói.

Trước bối cảnh này, phát ngôn viên của Trường ĐH Bedfordshire cho biết: “SV thường không đề cập tới những khó khăn của họ và không liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi mong các SV đang gặp khó khăn liên lạc ngay lập tức. Trường ĐH có thể cung cấp các gói chăm sóc và hỗ trợ tài chính cũng như giúp người học tìm việc làm”, người này nhấn mạnh.

Trong khi đó, đại diện Trường ĐH Cranfield khẳng định chỉ ghi nhận một trường hợp gặp khó khăn. Trường ĐH Hertfordshire cũng thông báo đã cung cấp hỗ trợ, các gói chăm sóc, phiếu ăn ở và thực phẩm, thành lập một quỹ mới để giúp những SV đang gặp khó khăn do đại dịch.

Sameer Dhore - SV tại Trường ĐH Greenwich và là Chủ tịch của tổ chức Xã hội Ấn Độ tại trường, chia sẻ: “Nhiều SV khóc trên điện thoại và nói rằng họ muốn được gặp cha mẹ. Vấn đề ở đây là tài chính, khi người học đang rơi vào hoàn cảnh không có chi phí sinh hoạt. Thậm chí, có những SV không có gì để sống”.

Sanam Arora, Chủ tịch của Liên minh SV và cựu SV quốc gia Ấn Độ (NISAU), nói: “Rất nhiều SV dựa vào công việc bán thời gian và bây giờ họ đã mất việc, họ không thể trả tiền thuê nhà hoặc mua thực phẩm. Không ít người học bắt đầu gặp những vấn đề sức khỏe tâm thần và thậm chí nghĩ đến chuyện tự tử”.

Tổ chức này đã kêu gọi chính phủ Ấn Độ giúp đỡ người học trở về nhà. NISAU đồng thời cũng ủng hộ việc kêu gọi chính phủ Anh thực hiện nhiều hơn để giúp đỡ người học quốc tế.

Trong khi đó, Hiệp hội SV Quốc gia Ấn Độ cho biết đã phân phối hơn 3.600 phần thực phẩm và thức ăn sẵn cho SV. Gói hỗ trợ này bao gồm 90% người học ở Anh và 10% còn lại dành cho các SV ở Wales, Scotland và Belfast. Ngoài ra, các cửa hàng tạp hóa và nhà hàng Ấn Độ đã liên hệ với hiệp hội cung cấp thực phẩm dự phòng và giúp đỡ SV có nhu cầu.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ