Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 10,7 triệu, Mỹ gom thuốc điều trị

Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 10,7 triệu, Mỹ gom thuốc điều trị

WHO cho biết đại dịch Covid-19 toàn cầu đang tăng tốc và số ca mắc hàng ngày đã vượt quá 160.000 ca trong tuần qua. Dữ liệu của WHO cho thấy số ca mắc mới trong ngày ở mức kỷ lục vào 28/6 khi có 189.500 ca mắc mới được ghi nhận toàn cầu.

WHO cảnh báo Trung Đông đang ở thời khắc quyết định trong cuộc chiến chống Covid-19 khi số ca tăng lên trong bối cảnh nới lỏng lệnh phong tỏa. Theo WHO, 22 quốc gia từ Morocco tới Pakistan đã ghi nhận 1.077.706 ca mắc và 24.973 ca tử vong. Đây được xem là "cột mốc buồn" và các nước cần phải tăng cường hệ thống y tế của mình.

Mỹ có 2.776.521 ca mắc, gồm 48.668 ca mới. Số ca tử vong là 130.767 ca, gồm 645 ca mới. Khi Anh và Đức cho biết họ đã dự trữ remdesivir - loại thuốc đầu tiên được cho là khá hiệu quả trong việc điều trị Covid-19, Mỹ đã mua gần như toàn bộ lượng cung hiện có. Tuần này, Washington tuyên bố đã mua 92% sản lượng remdesivir của phòng thí nghiệm Gilead cho tới cuối tháng 9.

Ai Cập có 69.814 ca mắc, gồm 1.503 ca mới. Số ca tử vong là 3.034, gồm 81 ca mới. Nước này bắt đầu khởi động lại các chuyến bay quốc tế và mở cửa những điểm du lịch nổi tiếng như Kim tự tháp Giza sau 3 tháng đóng cửa vì nCov. Ngành du lịch Ai Cập đóng góp 5% cho nền kinh tế nhưng các chuyên gia cho biết nó có thể chiếm khoảng 15% nếu bao gồm cả việc làm và đầu tư gián tiếp liên quan tới ngành này. Theo hãng tin Reuters, trong ngày đầu tiên mở cửa, khách du lịch ở Giza khá ít.

Indonesia có 57.770 ca mắc, gồm 1.385 ca mới. Số ca tử vong là 2.934 ca, gồm 58 ca mới. Đông Java đã trở thành tâm dịch Covid-19 lớn nhất ở Indonesia, các chuyên gia cho rằng việc người dân thiếu kỷ luật, không tuân thủ quy định giãn cách xã hội chính là nguyên nhân đứng sau việc này. Ngày 26/6, tổng số ca mắc ở Đông Java vượt thủ đô Jakarta. Tính đến hôm qua, hơn 12.000 ca mắc đã được ghi nhận trong tỉnh này, trong khi đó Jakarta chỉ có 11,637 ca. Chuyên gia y tế cộng đồng Windhu Purnomo lưu ý rằng số ca mắc tăng mạnh ở đây xảy ra trong tháng tôn giáo Ramadan hồi tháng 5.

Malaysia có 8.640 ca, gồm 1 ca mới. Số ca tử vong là 121, không có ca mới. Malaysia không ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 nào trong cộng đồng và chỉ phát hiện 1 ca mắc nhập khẩu vào hôm qua – nhà chức trách y tế ở đây cho biết. Đây được xem là ngày có mức tăng ca mới thấp nhất kể từ khi làn sóng lây nhiễm thứ 2 bắt đầu ở Malaysia.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 1.543.369 ca mắc (44.884 ca mới), Nga có 654.405 ca (6.556 ca mới), Ấn Độ có 605.216 ca (19.424 ca mới), Iran có 230.211 ca (2.549 ca mới), Mexico có 226.089 ca (5.432 ca mới), Nam Phi có 159.333 ca (8.124 ca mới), Trung Quốc có 83.534 ca (3 ca mới).

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ