Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 3,6 triệu

Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 3,6 triệu

Theo hãng tin Reuters, các chuyên gia lo ngại rằng số ca tử vong và mắc trên thế giới nhiều hơn những con số chính thức được công bố. Các nước Bắc Mỹ và châu Âu – nơi có mức tăng đang giảm xuống - vẫn chiếm đa số các ca mắc mới trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, số ca mắc lại đang tăng từ vùng Mỹ La tinh, châu Phi và Nga. Các chuyên gia lo ngại rằng dữ liệu tổng thể không nói lên được tác động thực sự của đại dịch.

Mỹ hiện có 1.211.839 ca mắc Covid-19, gồm 23.717 ca mới. Số ca tử vong là 69.705 ca, gồm 1.108 ca mới. Hãng tin New York Times hôm qua dẫn một tài liệu mật cho biết chính quyền TT Trump dự đoán số ca mắc và tử vong vì Covid-19 ở Mỹ có thể tăng mạnh trong tháng 5. Theo đó, đến cuối tháng 5, mỗi ngày dịch bệnh này có thể làm 3.000 người chết, tăng mạnh so với mức 1.800 ca tử vong mỗi ngày như hiện nay. Ngoài ra, nguồn tin trên dự báo mỗi ngày Mỹ có thể có thêm 200.000 ca mắc mới, tăng đáng kể so với mức trung bình 25.000 ca mỗi ngày hiện nay. Dự đoán này được cho là dựa trên phân tích của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC). Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà trắng Judd Deere cho rằng đây không phải là tài liệu lưu hành ở Nhà trắng, không được đưa ra cho Ban chỉ đạo ứng phó Covid-19 và không có sự kiểm duyệt liên ngành.

Italy có 211.938 ca mắc, gồm 1.221 ca mới. Số ca tử vong là 29.079 ca, gồm 185 ca mới. Hôm qua, trong một phân tích chỉ ra rằng hàn ngàn ca tử vong không được chính thức nêu nguyên nhân vì Covid-19, Cơ quan thống kê ISTAT cho biết số ca tử vong vì virus corona ở Italy cao hơn rất nhiều so với con số được báo cáo. Theo tính toán của họ, khoảng 11.600 ca tử vong không được tính đến là do Covid-19, chủ yếu là ở phía bắc Italy vốn bị ảnh hưởng nặng nề của dịch. Có thể những người này chết nhưng không được xét nghiệm hoặc hệ thống y tế quá tải khiến họ chết mà không được điều trị các bệnh lý khác.

Anh có 190.548 ca mắc, gồm 3.985 ca mới. Số ca tử vong là 28.734 ca, gồm 288 ca mới. Chính phủ sẽ đề xuất một loạt thay đổi về cách làm việc của người dân khi lệnh phong tỏa dần được nới lỏng. Thủ tướng Boris Johnson hứa sẽ đưa ra thông tin chi tiết hơn về kế hoạch dỡ bỏ các giới hạn nghiêm ngặt về đi lại được áp đặt từ 23/3 mà không tạo nguy cơ về làn sóng lây nhiễm thứ 2. Hãng tin BuzzFeed cho biết họ đã có được văn bản gồm những chỉ dẫn mà các bộ trưởng đã đưa ra, bao gồm cho phép người lao động đến và đi khỏi nơi làm việc vào những thời điểm khác nhau, rửa tay mỗi khi ra vào v.v...

Pháp có 169.426 ca mắc, gồm 769 ca mới. Số ca tử vong là 25.201, gồm 306 ca mới. Pháp có tỷ lệ tử vong tăng cao nhất trong 4 ngày, có thể là do những ca tử vong trong nhà dưỡng lão dồn lại từ cuối tuần mới được báo cáo hôm qua. Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Pháp nói rằng số người điều trị tích cực đã giảm từ 3.819 hôm chủ nhật xuống còn 3.696 hôm qua, giảm liên tiếp trong 26 ngày. Số người phải nhập viện vì Covid-19 cũng giảm từ 258.815 xuống 25.548 trong gần 3 tuần.

Đức có 166.152 ca mắc, gồm 488 ca mới. Số ca tử vong là 6.993 ca, gồm 127 ca mới. Các bang của Đức được cho là sẽ đồng ý những biện pháp nới lỏng giới hạn chống dịch trong một cuộc họp từ xa với Thủ tướng Angela Merkel vào ngày mai – 2 nguồn tin nói với hãng tin Reuters. Dự kiến, các bang sẽ cho phép những cửa hàng lớn hoạt động trở lại, có thể là từ 11/5. Liên đoàn bóng đá Bundesliga cũng có thể được phép khôi phục các trận đấu từ 15/5 dưới những điều kiện nghiêm ngặt như không cho phép cổ động viên đến sân vận động. Đồng thời, các hoạt động thể thao ngoài trời cho người không chuyên và trẻ em cũng sẽ được phép. Các bang sẽ nhất trí mở cửa trường học trở lại cho mọi cấp theo từng bước, mặc dù hầu hết sẽ chỉ được đến trường theo ca luân phiên.

Nga có 145.268 ca, gồm 10.581 ca mới. Số ca tử vong là 1.356, gồm 76 ca mới. Nga có số ca tử vong khá thấp so với nhiều quốc gia khác dù số ca mắc mới đang tăng nhanh. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, một vấn đề đáng lo ngại là máy thở ở Nga đã lỗi thời. Nhiều máy thở ở khu vực trung tâm hay các bệnh viện quận vốn được coi là cốt lõi của hệ thống y tế bên ngoài các thành phố lớn, được sản xuất từ những năm 90. Do đó chúng không có các chức năng hiện đại để điều trị cho bệnh nhân. Khi số ca mắc Covid-19 tăng lên, chất lượng và số lượng máy thở rất quan trọng để giữ cho số ca tử vong ở mức thấp.

Singapore có 18.778 ca mắc, gồm 573 ca mới. Số ca tử vong là 18, không có ca mới. Singapore đang phát triển chiến dịch xét nghiệm Covid-19 quy mô cả nước để phát hiện tốt hơn những ca lây nhiễm không nguồn gốc trong cộng đồng. Việc xét nghiệm sẽ ưu tiên cho những nhóm có nguy cơ cao và dễ tổn thương, bao gồm những người trong nhà dưỡng lão, nhân viên y tế. Ngoài ra, Bộ trưởng Y tế Gan Kim Yong hôm qua cho biết, các biện pháp nới lỏng giới hạn của Singapore sẽ được thực hiện khi số ca mắc trong cộng đồng chỉ ở 1 con số hoặc bằng 0 trong một khoảng thời gian nhất định.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Tây Ban Nha có 248.301 ca mắc (gồm 1.179 ca mới), Thổ Nhĩ Kỳ có 127.659 ca (gồm 1.614 ca mới), Brazil có 107.844 ca (gồm 6.697 ca mới), Iran có 98.647 ca (gồm 1.223 ca mới), Canada có 60.616 ca (gồm 1.142 ca mới), Ấn Độ có 46.437 ca (gồm 3.932 ca mới), Indonesia có 11.587 ca (395 ca mới), Hàn Quốc có 10.801 ca (8 ca mới), Philippines có 9.485 ca (262 ca mới)...

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.
Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.