Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 3,9 triệu, hơn 270 ngàn người tử vong

Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 3,9 triệu, hơn 270 ngàn người tử vong

Mỹ hiện có 1.291.804 ca mắc Covid-19, gồm 28.712 ca mới. Số ca tử vong là 76.889, gồm 2.090 ca mới. Một thành viên của quân đội Mỹ làm việc tại Nhà trắng với vai trò là người phục vụ riêng cho TT đã mắc Covid-19. Điều này khiến TT Donald Trump và Phó TT Mike Pence phải tiến hành xét nghiệm, kết quả cho thấy họ đều âm với virus corona. 

Theo hãng tin USA Today, chính quyền TT Donald Trump muốn nhanh chóng mở cửa nền kinh tế trở lại, dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) có đề xuất cần thận trọng. Nhà trắng đã từ chối thực hiện hướng dẫn dài 17 trang của CDC về việc mở cửa lại trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành.

Tây Ban Nha có 256.855 ca mắc, gồm 3.173 ca mới. Số ca tử vong là 26.070, gồm 213 ca mới. Tây Ban Nha đã tăng cường thêm các bước đi nhằm đưa cuộc sống trở lại bình thường khi dịch bệnh đang giảm bớt. Tuy nhiên, thủ đô Madrid và thành phố Barcelona có thể vẫn bị giới hạn chặt chẽ trong thời gian này. Cả 2 thành phố này và vùng lân cận đều có số ca mắc và tử vong vì nCov cao nhất cả nước.

Anh có 206.715 ca, gồm 5.614 ca mới. Số ca tử vong là 30.615 ca gồm 539 ca mới. Thủ tướng Boris Johnson nói với các bộ trưởng hôm qua rằng chính phủ sẽ “thận trọng tối đa” khi ông chuẩn bị đưa ra các biện pháp nới lỏng phong tỏa. Dự kiến ông sẽ có bài phát biểu vào tối chủ nhật tới để đưa ra “lộ trình” nới lỏng các quy tắc giãn cách xã hội vốn được áp dụng vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, người ta dự đoán sẽ không có thay đổi nhiều. Mặc dù các quan chức cho rằng sự lây lan của Covid-19 tại Anh đã giảm đáng kể nhưng nước này có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Nga có 177.160 ca mắc, gồm 11.231 ca mới. Số ca tử vong là 1.625, gồm 88 ca mới. Hôm qua, sau mức tăng kỷ lục trên, số ca mắc Covid-19 của Nga đã vượt Pháp và Đức và trở thành nước thứ 5 trên thế giới có nhiều ca mắc nhất. Hơn một nửa các ca mắc và tử vong đều ở Moscow. Tuy nhiên, thị trưởng Sergei Sobyanin nói rằng nghiên cứu cho thấy số ca mắc thật sự ở thủ đô của Nga vào khoảng 300.000, gấp 3 lần so với con số chính thức. Ông Sobyanin cho rằng số ca mắc tăng vọt vì nhà chức trách tăng gấp đôi số xét nghiệm ở Moscow.

Pháp có 174.791 ca mắc, gồm 600 ca mới. Số ca tử vong là 25.987, gồm 178 ca mới. Dù Pháp là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất thế giới vì Covid-19 nhưng Thủ tướng Edouard Philippe nói rằng đã có tiến triển trong việc kiềm chế dịch bệnh và hỗ trợ các bệnh viện nhằm bắt đầu nới lỏng các giới hạn. Tuy nhiên, một số khu vực bao gồm Paris sẽ vẫn là “vùng đỏ”, cần có sự thận trọng hơn trong việc chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài 2 tháng. Paris có số ca nhiễm giảm dần nhưng vẫn rất cao.

Tình hình dịch tại một số quốc gia khác: Italy có 215.858 ca mắc (gồm 1.401 ca mới), Đức có 169.430 ca mắc (gồm 1.268 ca mới), Brazil có 135.016 ca mắc (gồm 8.495 ca mới), Iran có 103.135 ca mắc (gồm 1.485 ca mới), Peru có 58.526 ca mắc (gồm 3.709 ca mới), Ấn Độ có 56.351 ca mắc (gồm 3.364 ca mới), Nhật Bản có 15.477 ca mắc (gồm 224 ca mới), Indonesia có 12.776 ca mắc (gồm 338 ca mới), Hàn Quốc có 10.810 ca mắc (gồm 4 ca mới), Philippines có 10.343 ca mắc (gồm 339 ca mới).

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ