Thế giới có hơn 556 ngàn người chết vì nCov, Nhật Bản phun bạc lên toa tàu chống virus

Thế giới có hơn 556 ngàn người chết vì nCov, Nhật Bản phun bạc lên toa tàu chống virus

Mỹ có 3.218.703 ca mắc, gồm 59.771 ca mới. Số ca tử vong là 135.720 ca, gồm 858 ca mới. Số ca mắc và tử vong mới vì Covid-19 ở một số bang của Mỹ cao kỷ lục đang làm phai mờ hy vọng về phục hồi kinh tế. Các bang Arizona, Texas, Florida, Georgia và Nam Carolina nằm trong số những bang đầu tiên mở cửa trở lại đối với kinh doanh vào tháng 5, tuy nhiên dữ liệu cho thấy người đi mua sắm đang tránh xa các cửa hàng tại những nơi có số ca mắc Covid-19 tăng mạnh.

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ nói rằng số ca mắc nCov tăng lên ở các bang có thể khiến các biện pháp phong tỏa có thể phải áp đặt trở lại.

Hôm 7/7, Mỹ đã ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong ngày với 60.000 ca - mức cao nhất trên toàn thế giới từ trước tới nay.

Nga có 707.301 ca mắc Covid-19, gồm 6.509 ca mới. Số ca tử vong là 10.843 ca, gồm 176 ca mới. Nga cho biết hiện có 17 vaccine đầy hứa hẹn đang được nghiên cứu tại các cơ sở của Nga, trong khi đó không quá 3-4 loại sẽ được sản xuất hàng loạt - Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Ngoài ra, thị trưởng thành phố Moscow cho biết lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trên đường phố Moscow sẽ được dỡ bỏ từ 13/7, nhưng người dân cần phải dùng khẩu trang và găng tay tại các phương tiện giao thông công cộng, cơ sở y tế, cửa hàng... Bên cạnh đó, yêu cầu về giãn cách xã hội vẫn được duy trì. Các cơ sở GD, kinh doanh, công viên giải trí... cũng được phép mở cửa từ thứ 2 tuần sau.

Italy có 242.363 ca mắc, gồm 214 ca mới. Số ca tử vong là 34.926 ca, gồm 12 ca mới. Nước này cấm  nhập cảnh đối với người từ 13 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao. Trước đó, một sắc lệnh cũng cấm nhập cảnh và quá cảnh đối với những người đã từng đi qua một số nước như Brazil, Bangladesh, Peru, Chile, Oman... trong 14 ngày trước đó. "Bệnh dịch đang ở giai đoạn cấp tính nhất trên khắp thế giới" - Bộ trưởng Y tế Italy cho hay.

Indonesia có 70.736 ca mắc, gồm 2.657 ca mới. Số ca tử vong là 3.417 ca, gồm 58 ca mới. Indonesia báo cáo số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục vào hôm qua, với gần một nửa số ca mới phát hiện trong một trung tâm huấn luyện quân sự ở Tây Java. Số ca mắc Covid-19 ở quốc gia này tiếp tục tăng mạnh và quan chức y tế Yurrianto đưa ra nguyên nhân là người dân không đeo khẩu trang khi đất nước nới lỏng lệnh phong tỏa.

Nhật Bản có 20.371 ca mắc, gồm 197 ca mới. Số ca tử vong là 981, gồm 1 ca mới. Tokyo Metro, nhà điều hành tàu điện ngầm chính của thành phố Tokyo đã bắt đầu phun một nguyên tử siêu mịn của hợp chất gốc bạc cho hàng ngàn toa tàu tại đây. Việc này được cho là tận dụng đặc tính chống vi khuẩn của bạc để đẩy lùi virus khỏi bề mặt. Trưởng bộ phận phụ trách tàu điện ngầm Tokyo Sugiyama nói rằng "khử trùng các toa tàu chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, do đó chúng tôi đang tìm kiếm cách chống vi khuẩn để đảm bảo với hành khách rằng các đoàn tàu của chúng tôi an toàn".

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 1.759.103 ca (42.907 ca mới), Ấn Độ có 794.855 ca (25.803 ca mới), Iran có 250.458 ca (2.079 ca mới), Nam Phi có 238.339 ca (13.674 ca mới), Trung Quốc có 83.581 ca (9 ca mới), Philippines có 51.754 ca (1.395 ca mới), Israel có 34.825 ca (1.268 ca mới)...

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.