Thế giới có hơn 6 triệu mắc Covid-19, người Brazil khốn đốn vì dịch bệnh

Thế giới có hơn 6 triệu mắc Covid-19, người Brazil khốn đốn vì dịch bệnh

Mỹ có 1.792.503 ca mắc, gồm 24.042 ca mới. Số ca tử vong là 104.511 ca, gồm 1.801 ca mới. Khi số ca tử vong vượt 100.000, TT Trump đã đăng lên Twitter cho rằng đây là một cột mốc đáng buồn và gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình, bạn bè của các nạn nhân Covid-19.

Trong một diễn biến khác, hôm qua, ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vì cách xử lý virus corona.

Brazil có 466.200 ca, gồm 27.388 ca mới. Số ca tử vong là 27.923 ca, gồm 1.159 ca mới. Đông bắc Brazil - nơi có khí hậu khắc nghiệt và nghèo đói – đang nổi lên là một khu vực khủng hoảng trong đại dịch Covid-19. Nơi đây đang bị ảnh hưởng nặng nề kèm theo các biện pháp chống dịch hà khắc, làm gián đoạn các dịch vụ ít ỏi nhiều người đang phụ thuộc vào, trong đó có các bữa trưa ở trường dành cho trẻ em nghèo, sự hỗ trợ cho người đang khó khăn đang bị đẩy đến bờ vực.

Nga có 387.623 ca, gồm 8.572 ca mới. Số ca tử vong là 4.374 ca, gồm 232 ca mới. Trung tâm chống khủng hoảng virus corona ở đây báo số ca tử vong cao hơn 30% so các kỷ lục trước. Tại thủ đô Moscow, số ca tử vong là 2.330, tăng nhẹ so với hôm trước đó. Những con số này thấp hơn so với mức trung bình toàn cầu và tỷ lệ tăng các ca mắc mới ở Nga đang có xu hướng giảm và gần như dừng lại.

Ấn Độ có 173.491 ca, gồm 8.105 ca mới. Số ca tử vong là 4.980 ca, gồm 269 ca mới. Số ca tử vong ở Ấn Độ đã vượt Trung Quốc và đang nổi lên thành điểm nóng mới với số ca mắc tăng vọt trong những ngày gần đây. Tại thành phố Mumbai – nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước - nhiều bệnh nhân phải nằm chung giường bệnh, họ phải chờ nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày mới có giường trong bệnh viện. Các chuyên gia cho rằng việc các thành phố đông đúc kèm theo hệ thống y tế yếu kém khiến cho việc xử lý dịch rất khó khăn.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Anh có 271.222 ca (2.059 ca mới), Italy có 232.248 ca (516 ca mới), Peru có 148.285 ca (6.506 ca mới), Iran có 146.668 ca (2.819 ca mới), Chile có 90.638 ca (3.695 ca mới), Canada có 89.390 ca (gồm 878 ca mới), Thụy Điển có 36.476 ca (749 ca mới), Singapore có 33.860 ca (661 ca mới), Hàn Quốc có 11.402 ca (58 ca mới)...

Theo CNA/Worldometer/Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ