Tiền Giang: Tiếp sức học sinh hoàn cảnh khó khăn

Tiền Giang: Tiếp sức học sinh hoàn cảnh khó khăn

Chương trình đã trao tặng 10 xe đạp (trị giá 1,5 triệu đồng/chiếc) và tặng 50 phần hỗ trợ kinh phí học tập (300.000 đồng/phần) cho 60 em học sinh hoàn cảnh khó khăn, có nhiều cố gắng trong học tập. Do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang tài trợ với kinh phí 30 triệu đồng.

Đồng hành cùng chương trình, Hội Từ thiện TP Mỹ Tho đã trao 10 phần quà là nhu yếu phẩm; Công ty Bảo Việt Tiền Giang tặng 60 áo đi mưa; bà Nguyễn Thị Kim Loan (Thành viên Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi Việt Nam) tặng 1 triệu đồng và 100 kg gạo; Hội Cựu giáo chức Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tặng 1 triệu đồng. Tổng kinh phí chương trình hơn 37 triệu đồng.

Tiền Giang: Tiếp sức học sinh hoàn cảnh khó khăn ảnh 1
Niềm vui của HS sau khi nhận xe đạp.

Theo ông Cao Hoàng Nhân, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang, qua 8 năm thực hiện Chương trình Tiếp sức đến trường, năm 2020 này Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ mở rộng thêm đối tượng là học sinh tiểu học, ưu tiên các em ở vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, chương trình đến ấp Hòa Lợi Tiểu, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo thăm và tìm hiểu hoàn cảnh em Phạm Phú Lộc (học sinh lớp 9/3) để xét tặng Mái ấm khuyến học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trách nhiệm của cha mẹ là truyền đạt cho con khái niệm về sự kiên nhẫn. (Ảnh: ITN).

Vì sao bố mẹ nên dạy con tính kiên nhẫn?

GD&TĐ - Ngay cả việc học về tính kiên nhẫn cũng cần một lượng thời gian đáng kể. Bạn cần chuẩn bị sẵn kiến ​​thức cơ bản trước khi dạy con về tính kiên nhẫn.
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.