Tiền Giang: TP Mỹ Tho vinh danh 297 giáo viên và học sinh đạt thành tích cao

GD&TĐ - Ngày 29/5, Phòng GD&ĐT TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên (GV) và học sinh (HS) đạt thành thích cao năm học 2018 - 2019. 

34 HS tiểu biểu của 34 trường học ở TP Mỹ Tho được vinh danh
34 HS tiểu biểu của 34 trường học ở TP Mỹ Tho được vinh danh

Đến dự buổi lễ có Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang Lưu Nhơn Đức; Bí thư Thành ủy Mỹ Tho Đặng Thanh Liêm cùng hơn 400 đại biểu đại diện các ban, ngành tỉnh, TP Mỹ Tho và ngành giáo dục.

Trong năm học qua, nhằm giúp GV trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và tinh thần thi đua học tập trong HS, ngành GD&ĐT TP Mỹ Tho đã tổ chức nhiều cuộc thi cho GV và HS như: thi GV dạy giỏi các môn học, GV dạy giỏi đọc thư viện, sáng tạo kỹ thuật cho HS và GV, giải thưởng Nguyễn Hữu Huân cho HS…

Tuyên dương HS đạt giải thưởng Nguyễn Hữu Huân
Tuyên dương HS đạt giải thưởng Nguyễn Hữu Huân 

Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương GV và HS như cô Phan Thị Ngọc (kỳ thi GV dạy giỏi cấp TH), em Đoàn Minh Tuấn (đạt nhiều thành tích cao trong học tập), em Bùi Quốc Đạt (vượt khó học tốt). TP Mỹ Tho tiếp tục dẫn đầu tỉnh Tiền Giang về số lượng và chất lượng HS đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh với 98 giải (14 giải Nhất, 36 giải Nhì, 22 giải Ba và 26 giải Khuyến khích).

Giao lưu gương sáng học sinh
Giao lưu gương sáng học sinh 

Tại buổi lễ, có 157 GV được tuyên dương (124 GV dạy giỏi cấp thành phố bậc TH và THCS, 33 giáo viên dạy giỏi Tiết đọc thư viện) và 140 HS được tuyên dương (15 em đạt giải kỳ thi Nguyễn Hữu Huân lần thứ XIX, 91 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HS giỏi văn hóa THCS cấp thành phố; 34 em HS tiêu biểu xuất sắc nhất của 34 trường TH và THCS).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Thanh Liêm - Bí thư Thành ủy Mỹ Tho đã biểu dương những thành tích của ngành Giáo dục TP Mỹ Tho đạt được trong năm qua. 

Khen thưởng GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp thành phố
 Khen thưởng GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp thành phố

Trong những năm tới, ông Đặng Thanh Liêm yêu cầu ngành giáo dục cần quan tâm thực hiện những nội dung: tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, chú ý lấy HS làm trung tâm, dạy chữ đi đôi với dạy người, dạy nhân cách ứng xử.

Ngành tiếp tục thực hiện đề án xã hội hóa giáo dục trước mắt ở bậc học mầm non; nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc bồi dưỡng GV, chú ý bồi dưỡng lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực… để TP Mỹ Tho tiếp tục khẳng định vị trí trung tâm trong lĩnh vực GD&ĐT của tỉnh Tiền Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.