Thu hút thí sinh bằng chính sách học bổng khủng

GD&TĐ - Các thí sinh khi đăng ký xét tuyển và nhập học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong đợt tuyển sinh đại học năm 2020 sẽ có cơ hội nhận được các suất học bổng có giá trị.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao nhiều cơ hội học bổng cho các tân sinh viên
Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao nhiều cơ hội học bổng cho các tân sinh viên

Cụ thể, học bổng dành cho các Thủ khoa và Á khoa khi trúng tuyển đại học vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020 sẽ bao gồm 1 suất du học tại Nhật Bản và 3 suất du học tại Trung Quốc, với tổng trị giá khoảng 5.0 tỉ đồng. 

Ngoài ra, các thí sinh khi trúng tuyển vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020 sẽ có cơ hội nhận được học bổng“Tài trợ của doanh nghiệp cho sinh viên nghiên cứu khoa học”.

Với giá trị mỗi suất học bổng có giá trị từ 10 triệu đến 50 triệu đồng/suất, tổng giá trị của gói học bổng có thể lên đến 15 tỉ đồng. 

Đặc biệt, 1.500 suất học bổng khởi nghiệp đang chào đón các tân sinh viên K65 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Theo đó, các sinh viên trúng tuyển vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020 có cơ hội nhận được các suất học bổng“Khởi nghiệp tại các doanh nghiệp, Tập đoàn quốc tế và tại Học viện” với tổng giá trị lên đến 45 tỉ đồng.

Các sinh viên trúng tuyển vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020 sẽ có cơ hội nhận được học bổng này, giá trị mỗi suất học bổng là 30 triệu đồng/suất, tổng giá trị của học bổng lên đến 45 tỉ đồng. 

Học bổng dự kiến sẽ được trao 30 suất (Đợt 1) vào ngày 10/9/2020 và 70 suất (Đợt 2) vào dịp Lễ khai giảng năm học 2020-2021 của Học viện. Đợt tiếp theo: trong quá trình sinh viên học tập tại Học viện.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, các thí sinh sẽ được cộng điểm ưu tiên xét học bổng khi nhập học trước ngày 6/9/2020 tại Học viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.