Trung Quốc: 14 người thiệt mạng khi mực nước đạt đỉnh tại đập Tam Hiệp

Trung Quốc: 14 người thiệt mạng khi mực nước đạt đỉnh tại đập Tam Hiệp

Đập Tam Hiệp đã giữ lại khoảng 45% lượng nước trong đợt lũ mới – Tân Hoa Xã dẫn lời Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc.

Dẫn lời Đài phát thanh khẩn cấp quốc gia, Tân Hoa Xã cho biết, ở thượng nguồn, 11 người đã thiệt mạng tại Trùng Khánh vào sáng hôm qua. Hơn 20.000 người phải đi sơ tán và 1.031 ngôi nhà đã bị phá hủy.

Ngoài ra, có 3 người chết tại tỉnh Hồ Bắc.

3 vụ lở đất ở thị trấn Dunhao thuộc một vùng núi ở Trùng Khánh đã khiến 6 người chết – cơ quan Quản lý khẩn cấp của thành phố cho biết. Thi thể của họ được tìm thấy vào hôm 17/7 sau khi hơn 200 người được triển khai tìm kiếm trong khu vực.

Tại tỉnh Giang Tây, một con đê đã vỡ bờ 9 ngày trước, khiến 15 ngôi làng và cánh đồng bị ngập lụt, hơn 14.000 người phải sơ tán.

Sau khi mực nước đạt đỉnh tại đập Tam Hiệp vào hôm qua, dự báo thứ 3 tuần sau (21/7), mực nước còn cao hơn nữa.

Trên cả nước, 1,8 triệu người đã được đi sơ tán và thiệt hại kinh tế ở mức hơn 7 tỉ USD – Theo Bộ Quản lý khẩn cấp.

Các thành phố lớn của Trung Quốc có thể không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng lo ngại đang tăng lên ở Vũ Hán và các đô thị ở vùng hạ lưu khác – nơi có hàng chục triệu người đang sinh sống.

Lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong những năm gần đây là vào năm 1998, khi hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc sông Dương Tử.

Clip lụt lội ở miền trung Trung Quốc khiến 29.000 người đi sơ tán:

Theo Fox News/ Xinhua

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ