Trung Quốc: Các trường ĐH thu hút SV bằng thư mời nhập học đầy sáng tạo

Trung Quốc: Các trường ĐH thu hút SV bằng thư mời nhập học đầy sáng tạo

ĐH Nankai đã để con số 101, thể hiện kỷ niệm 101 năm thành lập, trên bao bì để chứng tỏ bề dày lịch sử và quyết tâm để bắt đầu một hành trình thiên niên kỷ mới.

Bìa của thư mời nhập học có các đường cắt, dưới đó là dòng thời gian với các cột mốc trong lịch sử nhà trường. Khi kéo tờ giấy bên dưới ra, tấm bìa thể hiện sự thay đổi của Mặt trời và Mặt trăng, biểu thị ngày đêm mà trường đã trải qua trong thiên niên kỷ trước.

Trung Quốc: Các trường ĐH thu hút SV bằng thư mời nhập học đầy sáng tạo ảnh 1
Thư mời nhập học đặt trong chiếc túi kèm 2 hạt sen

Cùng với lá thư nhập học là một túi nhỏ có ngạn ngữ Trung Quốc: "Khi năm mới bắt đầu, mọi sự đều có sự khởi đầu mới".

Ngoài ra, trong túi còn có 2 hạt sen. Trường ĐH tuyên bố họ hy vọng SV năm nhất gieo một hạt giống ở quê nhà để nhắc nhở họ giữ những khát vọng ban đầu của mình và hạt kia gieo trong khuôn viên trường để chứng kiến sự phát triển của họ.

Trung Quốc: Các trường ĐH thu hút SV bằng thư mời nhập học đầy sáng tạo ảnh 2
Thư mời nhập học của ĐH Sơn Đông

Thư mời nhập học của ĐH Sơn Đông là bức thư dài 120cm được gấp lại. Con số 120 thể hiện ngôi trường sẽ đón sinh nhật 120 tuổi vào năm sau.

Trong khi đó, Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân 100 tuổi lại đưa ra một chiếc hộp với 3 lớp.

Trung Quốc: Các trường ĐH thu hút SV bằng thư mời nhập học đầy sáng tạo ảnh 3
Thư mời nhập học của Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân

Khi những hình ảnh về thư mời nhập học của các trường ĐH được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người, trong đó có cựu SV bày tỏ mong muốn cũng được nhận những bức thư sáng tạo này.

Theo CGTN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ