Trung Quốc cho nổ một con đập để xả lũ

Trung Quốc cho nổ một con đập để xả lũ

Nhà chức trách miền trung Trung Quốc đã cho nổ con đập để giải phóng những vùng nước dâng cao phía sau nó trong bối cảnh lụt lội xảy ra trên cả nước khiến nhiều người thiệt mạng.

Mực nước ở nhiều con sông, bao gồm sông Dương Tử, dâng cao bất thường trong năm nay do mưa lớn.

Việc cho nổ con đập và kè để xả nước là phản ứng cực đoan được sử dụng trong lũ lịch sử năm 1998, khi hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy.

Vừa qua, đập Tam Hiệp khổng lồ trên sông Dương Tử đã mở 3 cửa khi mực nước tăng cao hơn mức cảnh báo 15 mét.

Theo Bộ Quản lý các vấn đề khẩn cấp, lũ lụt ảnh hưởng tới phần lớn Trung Quốc hàng năm, đặc biệt là ở khu vực miền trung và nam nhưng trầm trọng hơn vào mùa hè này. Hơn 150 người đã chết hoặc mất tích do lũ lụt và lở đất, khoảng 1,8 triệu người phải dời chỗ ở và thiệt hại trực tiếp do lũ lụt hiện khoảng 7 tỉ USD .

Theo Financial express/AP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ