Trung Quốc: Thành phố 2,8 triệu dân đau đầu tìm “nguồn lây bí ẩn” của một ổ dịch Covid-19

Thành phố Mudanjiang của tỉnh Hắc Long Giang đã ghi nhận tổng cộng 11 ca mắc Covid-19 ở địa phương không có triệu chứng trong 3 ngày qua, khiến nhà chức trách phải đình chỉ giao thông công cộng. Theo đó, nhà ga phải đóng cửa, các chuyến bay bị hủy và trường học cho HS về nhà.

Chính quyền thành phố vẫn chưa dưa ra thông báo chính thức để niêm phong tất cả các khu dân cư. Tuy nhiên, nhiều người dân đăng trên mạng rằng khu nhà của họ đã bị cách ly.

Ngày 26/5, nhà chức trách địa phương báo cáo 2 ca mắc đầu tiên. Đó là một cặp vợ chồng bị nhiễm Covid-19 từ một nguồn lây không xác định mà họ đang truy lùng.

Hôm 27/5, Mudanjiang báo cáo thêm 5 ca mắc không triệu chứng và thêm 4 ca mắc mới được xác nhận hôm qua (28/5).

9 ca nhiễm được cho là có tiếp xúc gần với cặp vợ chồng mắc đầu tiên – theo các tuyên bố chính thức.

Khu nhà của 2 vợ chồng đã bị niêm phong, không cho phép người bên ngoài vào.

Sự việc trên diễn ra sau khi thành phố Cáp Nhĩ Tân của tỉnh Hắc Long Giang phải thực hiện các biện pháp cách ly nghiêm ngặt hồi cuối tháng 4 sau khi có hơn 70 ca mắc mới.

Khi đó virus được cho là được “nhập khẩu” vào thành phố từ một SV trở về từ New York.

Thành phố Mudanjiang nằm ở khu vực Dongbe ở đông bắc Trung Quốc. Người ta lo ngại làn sóng lây nhiễm thứ 2 sẽ diễn ra tại khu vực rộng lớn với 108 triệu dân sau khi 2 thành phố ở đây bị phong tỏa vào tháng 5.

Thành phố Shulan gồm 700.000 dân ở tỉnh Cát Lâm đã bị phong tỏa từ 9/5 sau khi có 12 ca mắc Covid-19 trong vòng 2 ngày.

4 ngày sau, thành phố Cát Lâm với hơn 4 triệu dân đã đóng cửa biên giới và đình chỉ giao thông công cộng sau khi có 6 ca mắc, tất cả đều liên quan tới ổ dịch ở Shulan.

2 thành phố vẫn bị phong tỏa tính đến hôm qua. Họ báo cáo có ít nhất 43 ca mắc, tất cả đều liên quan tới nguồn lây là nhân viên giặt là. Tuy nhiên, hiện chưa rõ người này nhiễm nCov từ đâu.

Theo các quan chức Cát Lâm, tổng số 20 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại các bệnh viện và đã có 2 ca tử vong.

Hoạt động kiểm dịch ở Mudanjiang, Shulan:

Trung Quốc: Thành phố 2,8 triệu dân đau đầu tìm “nguồn lây bí ẩn” của một ổ dịch Covid-19 ảnh 1
Trung Quốc: Thành phố 2,8 triệu dân đau đầu tìm “nguồn lây bí ẩn” của một ổ dịch Covid-19 ảnh 2
Trung Quốc: Thành phố 2,8 triệu dân đau đầu tìm “nguồn lây bí ẩn” của một ổ dịch Covid-19 ảnh 3
Trung Quốc: Thành phố 2,8 triệu dân đau đầu tìm “nguồn lây bí ẩn” của một ổ dịch Covid-19 ảnh 4
Trung Quốc: Thành phố 2,8 triệu dân đau đầu tìm “nguồn lây bí ẩn” của một ổ dịch Covid-19 ảnh 5
Trung Quốc: Thành phố 2,8 triệu dân đau đầu tìm “nguồn lây bí ẩn” của một ổ dịch Covid-19 ảnh 6

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ