Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) trao bằng cho 92 tiến sĩ, thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) trao bằng cho 92 tiến sĩ, thạc sĩ

Các ngành đào tạo thạc sĩ của nhà trường được trao bằng đợt này bao gồm: Hóa phân tích (04), phương pháp Toán sơ cấp (37), Toán ứng dụng (07), Công nghệ sinh học (10), Vật lý Quang học (23), Văn học Việt Nam (07) và Quản lý Tài nguyên môi trường (03).

Là một trong 7 trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận đạt kiểm định quốc gia năm 2017. Sau nhiều năm đào tạo sau đại học, nhà trường đã cấp bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ cho gần 1.500 nghiên cứu sinh và học viên cao học. 

Hiện nay, nhà trường đang được phép đào tạo 03 chuyên ngành Tiến sĩ, 08 chuyên ngành thạc sĩ và 19 ngành bậc đại học với hơn 30 Chương trình đào tạo, quy mô đào tạo hiện nay là trên 5.000 học viên, sinh viên các hệ. Trong đó có gần 500 học viên nghiên cứu sinh và học viên sau đại học .

Thế mạnh của nhà trường là đội ngũ giảng viên trẻ có trình độ cao, với tỷ lệ khoảng 40% có trình độ từ tiến sĩ trở lên. Những năm qua, trường luôn là điểm sáng trong toàn Đại học Thái Nguyên về thành tích nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên. 

Bình quân hàng năm có từ 40-50 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI được xuất bản, trong số đó có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí rất uy tín ở nhiều lĩnh vực... Hiện cán bộ của nhà trường đang thực hiện 14 đề tài cấp Nhà nước, 16 đề tài cấp Bộ, 07 đề tài cấp Tỉnh, trên 30 đề tài cấp Đại học. 

Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) trao bằng cho 92 tiến sĩ, thạc sĩ ảnh 1
PGS.TS Phạm Thị Phương Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học trao bằng cho các tân thạc sĩ

Đặc biệt đã có nhiều sản phẩm khoa học công nghệ được thương mại hóa, hiện đang có 06 đề tài thực hiện theo đơn đặt hàng hoặc chuyển giao khoa học công nghệ cho các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Lai Châu... với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. 

Để nâng cao chất lượng các chương trình đạo tạo phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, nhà trường đã được Bộ GD&ĐT đầu tư các phòng thí nghiệm với nhiều thiết bị rất hiện đại thuộc lĩnh vực: xét nghiệm y sinh, khoa học môi trường, hóa dược, khoa học vật liệu, vật lý nano... trị giá trên 60 tỷ đồng. Đây là điều kiện rất thuận lợi để nhà trường cung cấp cho người học các chương trình đào tạo sau đại học có chất lượng; phát triển năng lực và kỹ năng làm việc, năng lực nghiên cứu chuyên sâu, cũng như đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho các cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.