Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang): 4 nhiệm kỳ và 2 lần kỷ luật

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang): 4 nhiệm kỳ và 2 lần kỷ luật

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Ninh Thành Viên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Huỳnh Minh Tâm - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận với hình thức cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh cũng ban hành công văn đề nghị Huyện ủy huyện Vĩnh Thuận chỉ đạo xử lý về mặt hành chính đối với ông Huỳnh Minh Tâm theo quy định.

Theo ông Viên, ông Huỳnh Minh Tâm bị kỷ luật về những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhân sự và chính sách giáo viên... “Đây là lần kỷ luật thứ hai của ông Tâm, lần trước cách đây 1 năm chưa giải quyết xong thì giờ đây tiếp tục bị kỷ luật.

Trước mắt, ông Tâm chấp hành kỷ luật và các cơ quan chức năng như Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Huyện ủy; Thanh tra Sở và huyện sẽ tiếp tục xác minh các dấu hiệu và mức độ sai phạm mà dư luận đang quan tâm”, ông Viên thông tin.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang đã chỉ ra hàng loạt sai phạm mang tính chất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan của ông Huỳnh Minh Tâm và đã đề nghị Huyện ủy huyện Vĩnh Thuận thực hiện kiểm điểm theo quy trình và có hình thức xử lý phù hợp đối với ông Huỳnh Minh Tâm.

Tháng 10/2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận kiểm điểm ông Tâm, đề nghị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Cơ quan chức năng tiếp tục xử lý kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền.

Án kỷ luật năm trước chưa thực hiện xong, năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện công tác phúc tra và tiếp tục phát hiện thêm nhiều hành vi sai phạm khác của ông Huỳnh Minh Tâm.

Tháng 11/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 272 thi hành kỷ luật ông Huỳnh Minh Tâm với hình thức cảnh cáo, đồng thời ban hành công văn đề nghị Thường trực Huyện ủy huyện Vĩnh Thuận chỉ đạo xử lý về mặt hành chính đối với ông Huỳnh Minh Tâm theo quy định.

Chúng tôi đã có phương án chuẩn bị nhưng phải chờ giải quyết các hình thức kỷ luật và sai phạm của ông Tâm xong mới tiến hành các thủ tục bổ nhiệm nhân sự mới. 
Ông Ninh Thành Viên 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ