Trường Tiểu học Việt Nam Singapore giảm gần 50% học phí sau phản ánh của phụ huynh

Chiều 30/5 thông tin với báo GD&TĐ, lãnh đạo Công ty Cổ phần KinderWorld Việt Nam (đơn vị điều hành Trường tiểu học Việt Nam Singapore) đã có thông báo về chính sách học phí học của học phần 3 và học phần 4 (thời gian nghỉ dịch Covid-19 và học online) năm học 2019 - 2020.

Trường Tiểu học Việt Nam Singapore giảm gần 50% học phí sau phản ánh của phụ huynh ảnh 1
Trường TH Việt Nam Singapore.

Bà Ngô Thị Chi - Giám đốc vận hành, Công ty Cổ phần KinderWorld Việt Nam cho biết, liên quan đến chính sách học phí và hỗ trợ phụ huynh học sinh, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của phụ huynh và cân đối kỹ lưỡng về toàn bộ các yếu tố trong đó có các chính sách dành cho phụ huynh, học sinh gắn bó lâu dài với nhà trường, Ban Giám đốc của Công ty đã thống nhất điều chỉnh, miễn giảm học phí cho học sinh.

"Nhà trường quyết định giảm 20% học phần 3 và 10% học phần 4 cùng với giảm 10 triệu đồng (18% học phí học phần 3) cho học sinh tiếp tục theo học tại trường. Tổng miễn giảm khoảng 46% học phí học phần 3 và học phần 4 nhằm hỗ trợ cho phụ huynh học sinh do ảnh hưởng dịch Covid-19...", bà Chi thông tin.

Cụ thể, đối với học sinh lớp 1 đến lớp 3, nhà trường giảm 20% học phí trên học phần 3 và 10% học phần 4.

Đối với học sinh lớp 4 trở lên, giảm 15% học phí cho học phần 3 và 10% học phí cho học phần 4.

Đồng thời, áp dụng chính sách bổ sung (chỉ dành cho học sinh tiếp tục theo học năm học 2020 - 2021) giảm trừ trực tiếp khoản tiền 10 triệu đồng (tương đương 18% học phí học phần 3) cho học sinh vào hóa đơn học phí năm học 2020 - 2021.

"Trong trường hợp học sinh không tiếp tục theo học năm học 2020 -2021 và phụ huynh đã đóng học phí theo năm của năm học 2019 -2020, phần giảm trừ 20% học phí học phần 3 và 10% học phần 4 sẽ được nhà trường hoàn trả sau khi năm học kết thúc...", bà Chi nói và cho biết, tiền ăn và tiền dịch vụ chuyên chở học sinh của học phần 3 được chuyển sang học phần 4 và sẽ hoàn trả vào cuối năm học sau khi trừ đi các ngày học ở trường.

Ngoài ra, kể từ ngày 11/5 khi học sinh đi học trở lại, nhà trường triển khai học bù miễn phí một tiết sau giờ học chính khóa và học bù 6 ngày thứ Bảy, với thời gian học sẽ như các ngày học bình thường trong năm học.

Đồng thời, Nhà trường sẽ giữ nguyên mức học phí năm học mới 2020 - 2021 cho các học sinh hiện tại, mức phí này thấp hơn 5% so với mức phí niêm yết của năm học 2020 - 2021.

"Trong trường hợp phụ huynh không đồng ý với các chính sách học phí nêu trên của nhà trường và có mong muốn rút học cho con, cần thông báo và hoàn thành các thủ tục rút học trước ngày 9/6/2020 này, Nhà trường sẽ hoàn trả lại toàn bộ học phí của học phần 3 và học phần 4 năm học 2019 - 2020...", bà Ngô Thị Chi cho biết.

Như Báo GD&TĐ đưa tin, trước đó một số phụ huynh đã lên tiếng phản ứng một số bất cập trong việc thu học phí tại Trường tiểu học Việt Nam Singapore (46 Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được ý kiến của phụ huynh, với tinh thần lắng nghe và cầu thị, từ ngày 19 đến 22/05/2020, Nhà trường đã tổ chức 5 buổi trao đổi với phụ huynh.

Sau quá trình trao đổi, phụ huynh hiểu rõ hơn về cách thức triển khai hoạt động giảng dạy trực tuyến của nhà trường, những nỗ lực của nhà trường và các thầy cô giáo trong thời gian hết sức khó khăn của dịch Covid-19. 

Phụ huynh cũng đã cảm thấy yên tâm về chất lượng giảng dạy, mức độ hoàn thành kiến thức của các con và khả năng kết thúc năm học, lên lớp mà nhà trường đã đưa ra.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ