Tuyển Việt Nam hưởng lợi vì đối thủ lớn vẫn "rắn mất đầu"

Tuyển Việt Nam hưởng lợi vì đối thủ lớn vẫn "rắn mất đầu"

Sau khi quyết định chấm dứt bản hợp đồng ngắn hạn với HLV người Serbia ông Ivan Jovanovic hồi tháng 4/2020, UAEFA đã bắt tay vào quá trình tuyển mộ nhân tài ngồi vào chiếc ghế đang bỏ trống ở ĐTQG.

Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, không ít nhà cầm quân tên tuổi từ chối lời mời tới làm việc ở quốc gia Trung Đông.

Có thể kể đến HLV Filippe Scolari người từng dẫn dắt tuyển Brazil vô địch World Cup 2002 hay chiến lược gia Zlatko Dalic, người đưa Croatia vào tới chung kết World Cup 2018.

Việc tuyển UAE đang bất lực trong việc tìm kiếm vị tướng mới sẽ khiến cho sự chuẩn bị của đội bóng này tại vòng loại World Cup 2022 gặp khó khăn.

Hiện tại ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, UAE đang xếp thứ 4 với chỉ 6 điểm sau 4 trận, kém đội dẫn đầu Việt Nam tới 5 điểm.

Nếu muốn đi tiếp, đội bóng Tây Á sẽ buộc phải thắng tất cả các trận đấu còn lại, bao gồm cả trận gặp Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Tuy nhiên, mục tiêu này sẽ rất khó thực hiện nếu họ không sớm ổn định được nhân sự trên băng ghế huấn luyện. Đương nhiên, việc UAE thiếu ổn định sẽ đem đến lợi ích trực tiếp cho đội tuyển Việt Nam.

Theo baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ