Tỷ phú Mỹ có thêm 283 tỉ USD trong đại dịch Covid-19

Tỷ phú Mỹ có thêm 283 tỉ USD trong đại dịch Covid-19

Theo một ước tính của Viện Nghiên cứu chính sách, những tỷ phú Mỹ đã tăng tài sản của mình lên 282 tỉ USD trong đại dịch Covid-19.

“Từ ngày 18/3 đến 10/4/2020, hơn 22 triệu người mất việc làm và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 15%. Trong 3 tuần đó, tài sản của các tỉ phú Mỹ tăng thêm 282 tỉ USD (gần 10%)” – nghiên cứu cho hay.

Từ ngày 1/1 đến 10/4, 8 trong số những người giàu nhất nước Mỹ, bao gồm Jeff Bezos, Elon Musk, MacKenzie Bezos, Eric Yuan, Steve Ballmer, John Albert Sobrato, Joshua Harris và Rocco Commisso đều kiếm được 1 tỉ USD trở lên.

Ví dụ, Giám đốc điều hành Jeff Bezos của Amazon - người giàu nhất thế giới theo hãng Forbes, đã chứng kiến tài sản của mình tăng khoảng 25 tỉ USD từ ngày 1/1/2020, cao hơn 1,1 tỉ USD so với toàn bộ GDP của nước Honduras - viện nghiên cứu trên cho hay.

Hơn 3 triệu người trên thế giới mắc Covid-19, trong đó có 243.000 tử vong – theo ĐH John Hopkins.

Dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế, do các biện pháp phong tỏa, nhiều doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ đều đóng cửa nếu không được xem là doanh nghiệp thiết yếu, khiến nhiều nhân viên mất việc làm.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ