Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc trao học bổng cho học sinh, sinh viên

Phòng Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam (ngày 30/7) đã tổ chức lễ trao học bổng Bộ Giáo dục Đài Loan và học bổng Tiếng Hoa năm 2020 cho 56 học sinh, sinh viên khu vực miền Bắc từ Huế trở ra.

Tham dự buổi lễ có  bà Trần Cẩm Linh, Phó trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, ông Chu Đa Minh, Trưởng phòng Giáo dục, ông Hoàng Doãn Trung, Phó trưởng phòng Lãnh sự cùng đại diện các thí sinh trúng tuyển học bổng đến từ các tỉnh từ Huế trở ra Bắc.

Năm 2020, Việt Nam có 117 HSSV  được nhận học bổng từ Bộ Giáo dục Đài Loan, trong đó khu vực từ  Huế trờ ra Bắc có 56 thí sinh, bao gồm: 16 em nhận học bổng chương trình đại học, 10 em nhận học bổng thạc sĩ và 6 em nhận học bổng tiến sĩ.  Theo công bố, mỗi tháng các em sẽ được nhận 15.000 đến 20.000 Đài tệ sinh hoạt phí và được hỗ trợ khoảng 40.000 Đài tệ các chi phí khác, thời gian nhận hỗ trợ từ 2 - 4 năm.  Bên cạnh đó, có 24 em được nhận học bổng tiếng Hoa từ 3 - 12 tháng, mỗi tháng được hỗ trợ 25.000 Đài tệ.

Được biết, ngoài học bổng tiếng Hoa, hàng năm, Bộ Giáo dục Đài Loan đều tăng số lượng học bổng học vị (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) dành cho sinh viên Việt Nam. Năm 2019, Việt Nam có 62 em được nhận học bổng, năm 2020 có 65 em được nhận học bổng loại này.

Bà Trần Cẩm Linh, Phó trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cho biết, Đài Loan có nền giáo dục phát triển hàng đầu trong khu vực châu Á. Hiện nay, có khoảng 70.000 thương gia Đài Loan đang đầu tư tại Việt Nam. Chính vì vậy, nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Việt Nam ngày càng cao.

Trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục Đài Loan có nhiều chính sách khuyến khích HSSV ưu tú của Việt Nam đến Đài Loan học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng. Chính vì vậy, hàng năm Bộ Giáo dục Đài Loan đều dành cho HSSV Việt Nam nhiều suất học bổng trong chương trình Học bổng Đài Loan và Học bổng tiếng Hoa. Đây cũng là một trong những hoạt động tích cực làm sâu sắc hóa mối quan hệ giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa hai bên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.