Việt Nam được giao tổ chức bảng F và G vòng loại AFC Cup 2020

Các trận đấu sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 23 tháng 9 đến 29 tháng 9 năm 2020, trên 2 sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Sân Cẩm Phả của Quảng Ninh.

Cụ thể, các trận đấu bảng F diễn ra tại thành phố mang tên Bác, trong khi bảng G được tổ chức tại đất mỏ Quảng Ninh.

Tuy nhiên, phải chờ sau lễ bốc thăm tại Trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 27-8 tới, khi đó Ban tổ chức mới chính thức công bố địa điểm tổ chức loạt trận bán kết và chung kết của khu vực Đông Nam Á.

Trước đó AFC cũng xác nhận Maldives sẽ là địa điểm tổ chức cho các trận đấu ở bảng E khu vực Nam Á, diễn ra từ ngày 23 tháng 10 đến 4 tháng 11.

Các đội vô địch khu vực sẽ đủ điều kiện đá bán kết Liên khu vực diễn ra vào ngày 24 và 25-11-2020.

Tại AFC Cup 2019, CLB Hà Nội đã vào tới trận chung kết Liên khu vực và chỉ chịu thua đối thủ CLB 25/4 của Triều Tiên bằng luật bàn thắng sân nhà sân khách. Trận lượt đi tại sân Hàng Đẫy 2 đội cầm chân nhau với tỷ số 2-2, còn trận lượt về trên đất Triều Tiên 2 đội cũng thủ hòa không bàn thắng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ