Vỡ đập thủy lợi tại Phú Thọ: Sơ tán khẩn cấp người dân vùng hạ lưu

Vỡ đập thủy lợi tại Phú Thọ: Sơ tán khẩn cấp người dân vùng hạ lưu

Đập thủy lợi Đầm Thìn, xã Cấp Dẫn cách trung tâm thị trấn Cẩm Khê khoảng 15km. Đập được xây dựng năm 2008, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2010. Diện tích mặt nước của đập khoảng 15ha, phục vụ nước tưới cho 128 ha vụ chiêm và 72 ha vụ mùa. Đập bị vỡ không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ngập úng một vùng lớn phía hạ lưu khiến nhiều gia đình phải sơ tán khẩn cấp.

Thông tin từ Chi cục Đê điều và phòng, chống lụt bão Phú Thọ cho biết, khoảng 7h ngày 28/5/2020 đập có dấu hiệu rò rỉ nước, đến hơn 7h thì vỡ đập. Chiều dài đoạn vỡ khoảng 5 đến 6 mét.

Ngay sau khi nhận được thông tin đập bị vỡ, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, khắc phục sự cố. Đồng thời, huyện Cẩm Khê cũng huy động lực lượng công an, dân quân… các xã lân cận tham gia sơ tán, khơi thông các cầu cống khu vực hạ lưu.

Hiện tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm và huy động nhân lực đảm bảo tài sản, thu hoạch hoa màu cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?