Zimbabwe: Tranh cãi về quyết định mở lại trường đại học

Zimbabwe: Tranh cãi về quyết định mở lại trường đại học

Tuy nhiên, quyết định này không nhận được sự ủng hộ từ nhiều chuyên gia.

Hồi tháng 3, Tổng thống Mnangagwa tuyên bố Covid-19 là thảm họa quốc gia và ra lệnh đóng cửa tất cả trường học, nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Giữa tháng 5, giới chức Zimbabwe quyết định phong toả toàn quốc vô thời hạn.

Mới đây, Tổng thống Mnangagwa đã nới lỏng một số hạn chế, bao gồm với các trường học. “Như tôi từng nói, các kỳ thi trong nhà trường cũng như SV năm cuối phải được phép tiếp tục, miễn là họ chấp hành các biện pháp phòng ngừa Covid-19 theo quy định”, ông Mnangagwa nói.

Bộ trưởng Thông tin Nick Mangwana cho biết, các trường CĐ, ĐH nước này sẽ gặp phụ huynh cũng như các bên liên quan, nhằm đưa ra quyết định về thời gian tiếp tục giảng dạy, đặc biệt là đối với người học chuẩn bị bước vào kỳ thi ĐH.

Tuy nhiên, các kế hoạch cần có sự phê duyệt của Bộ GD, sau khi được tham mưu từ Bộ Y tế. Do đó, ông Mangwana thông báo, các trường sẽ phải cung cấp một kế hoạch chi tiết về chiến lược để ngăn chặn Covid-19 lây lan, trước khi được phép tái hoạt động.

Chia sẻ với truyền thông, Chủ tịch Hiệp hội Giảng viên CĐ của Zimbabwe - David Dzatsunga, cho biết chính phủ chưa đề cập với tổ chức này về việc cho phép các trường ĐH trở lại hoạt động. Ông Dzatsunga đồng thời bày tỏ sự phản đối quyết định mở lại các tổ chức GDĐH tại nước này.

“Chúng ta cần có sự đồng bộ về thời gian các tổ chức GDĐH tái hoạt động. Vấn đề này không thể được thực hiện bởi các tổ chức cá nhân. Thay vào đó, chúng tôi tin rằng, quyết định phải được đưa ra trên toàn cầu. Quyết định đã được thực hiện tại Zimbabwe mà không có sự tham khảo ý kiến. Việc mở lại phải được thực hiện thận trọng tối đa vì đây là vấn đề của sự sống và cái chết”, Chủ tịch Hiệp hội Giảng viên CĐ nhấn mạnh.

Ông Dzatsunga cho rằng, chính phủ cần có sự tư vấn thích hợp trong vấn đề mở cửa lại các trường học. “Các kỳ thi không thể quan trọng hơn mạng sống của mọi người. Việc tổ chức kỳ thi cũng có thể được hoãn lại. Hầu hết các nhân viên học thuật đều ở trong độ tuổi mà nếu họ bị nhiễm Covid-19, khả năng cao là họ có thể tử vong”, ông Dzatsunga nói thêm.

Lý giải về quyết định phản đối mở lại trường học, ông Dzatsunga cho biết, các tổ chức GDĐH tại nước này không được thiết kế để phù hợp với việc bảo đảm sự giãn cách xã hội giữa người học.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Đại diện Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia - Innoc Dombo khẳng định, phần lớn sinh viên năm cuối đều hoan nghênh quyết định cho phép các trường ĐH tái hoạt động.

“Các sinh viên rất hoan nghênh quyết định này của chính phủ. Tuy nhiên, một số người học cũng bày tỏ lo ngại và phần lớn là do vấn đề về tài chính”, ông Dombo cho hay.

Cũng theo ông Dombo, quá trình học trực tuyến đã trở thành thảm họa, khi hầu hết người học không thể truy cập dữ liệu. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ là một trong số nhiều thách thức khác mà SV phải đối mặt trong thời gian qua. Do đó, Chủ tịch hiệp hội cũng kêu gọi chính phủ đưa ra những biện pháp hỗ trợ các trường ĐH về mặt tài chính, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức GD tuân thủ những quy định phòng ngừa Covid-19, bảo đảm an toàn cho cả nhân viên và SV.

Theo số liệu từ văn phòng thống kê Zimbawe - ZimStat, tỷ lệ lạm phát hằng năm của quốc gia này đã tăng vọt lên 676,4% trong tháng 3, từ mức 540,2% trong tháng 2/2020, trước bối cảnh tỷ giá hối đoái thấp và thiếu lương thực. Tuy nhiên, không ít chuyên gia nhận định rằng, tỷ lệ thực sự lên tới hơn 1.000%, khiến hầu hết mặt hàng và dịch vụ cơ bản trở nên “xa tầm với” của người dân.

Theo University World News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.